Ba nhóm tin tặc ‘bắt tay’ đe dọa tấn công hệ thống ngân hàng châu Âu

Ba nhóm tin tặc Anonymous Sudana, REvil và Killnet cho biết họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công mạng lớn vào các ngân hàng của Liên minh châu Âu (EU) và hệ thống thanh toán toàn cầu (SWIFT).

Chú thích ảnh
Ba nhóm tin tặc gửi lời đe doạ tiến hành một cuộc tấn công mạng vào các ngân hàng châu Âu. Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo nội dung trong một video chung được đăng tải vào ngày 16/6, 3 nhóm tin tặc này đã gửi lời đe doạ tiến hành một cuộc tấn công mạng vào các ngân hàng châu Âu.

Chúng tuyên bố cuộc tấn công sẽ diễn ra nhằm đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kiev đang rơi vào cuộc xung đột với Moskva kể từ tháng 2 năm ngoái. Nga đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có từ EU và bị ngắt kết nối khỏi hệ thống giao dịch quốc tế SWIFT quốc tế sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Trò chơi đã kết thúc. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhóm tích cực tham gia phá hoại hệ thống ngân hàng châu Âu. Không tiền – không vũ khí – không chế độ Kiev”, một đại diện ẩn danh của Killnet nói trong video.

Một đại diện khác của Anonymous Sudan cảnh báo thêm “cuộc tấn công sẽ không nhân nhượng”.

Ngày 15/6, thủ lĩnh của Killnet – với biệt danh Killmilk – đã xác nhận với hãng tin Lenta.ru rằng họ đang chuẩn bị và cuộc tấn công sẽ bắt đầu trong vòng 48 giờ.

Các chuyên gia công nghệ thông tin cảnh báo ngoài các cuộc tấn công trực tiếp vào các ngân hàng, tin tặc có khả năng nhắm vào hệ thống SWIFT – hệ thống thực hiện phần lớn các giao dịch ngân hàng quốc tế. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia không đánh giá cao mức độ thành công của các nhóm tin tặc.

“Thật khó để nói trước chúng ta cần xem xét việc này mộc cách nghiêm túc. Anonymous Sudan và Killnet từng tiến hành các cuộc tấn công DDoS. Tuy nhiên, chúng không thành công hoặc chỉ gây ra tác động rất nhỏ. Trong khi đó, REvil đã khởi chạy phần mềm tống tiền và không tham gia vào các hoạt động tấn công mạng trước đây… Tuy nhiên, vẫn đáng để đề phòng”, Daan Keuper, chuyên viên nghiên cứu tại công ty an ninh mạng Hà Lan Computest, nhận định.

Chuyên gia công nghệ thông tin Yevgeny Gorbov cũng cho rằng cuộc tấn công quy mô lớn mà các bên tuyên bố khó có thể thành công do các lớp bảo vệ dày đặc của các hệ thống ngân hàng.

“Để thực hiện một cuộc tấn công mạng vào hệ thống ngân hàng ở châu Âu, bạn phải truy cập vào nó trước. Tuy nhiên, các ngân hàng này được kiểm soát bởi một số trung tâm dữ liệu và nếu chỉ tấn công vào một trung tâm sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Ngay cả khi họ làm tê liệt trung tâm dữ liệu đó trong một ngày hay một tuần, hệ thống ngân hàng sẽ không sụp đổ và sẽ tiếp tục hoạt động. Có thể một vài ngân hàng sẽ bị tấn công, nhưng nó không có khả năng dẫn đến hậu quả thảm khốc”, ông Gorbov nói với hãng NEWS.ru.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Killnet gần đây đứng sau vụ tấn công một số trang web của NATO, cơ sở dữ liệu của FBI và sự cố ngừng hoạt động công nghệ tại hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Nhiều cơ quan Chính phủ Mỹ bị tin tặc tấn công 
Nhiều cơ quan Chính phủ Mỹ bị tin tặc tấn công 

Theo kênh truyền hình CNN, nhiều cơ quan Chính phủ liên bang Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công mạng, khai thác lỗ hổng của các phần mềm được sử dụng rộng rãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN