Mỹ bổ sung lực lượng an ninh mạng hỗ trợ các nước chống tin tặc

Thiếu tướng Lục quân Mỹ William Hartman ngày 24/4 cho biết nước này đang gửi thêm lực lượng an ninh mạng ra nước ngoài để giúp chính phủ các nước chống tin tặc.

Sáng kiến trên cho thấy nỗ lực của Chính phủ Mỹ trong việc cải thiện hợp tác với các đồng minh nhằm chống tội phạm mạng, loại tội phạm thường có tính chất xuyên biên giới, nhằm vào nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Phát biểu bên lề Hội nghị An ninh mạng (RSA) tại thành phố San Francisco (Mỹ), tướng Hartman cho biết: "Nhu cầu về an ninh mạng ngày càng gia tăng và mỗi nhiệm vụ không hoàn toàn giống nhau".

Theo ông Hartman, trong 3 năm qua, Lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia (CNMF) của quân đội Mỹ đã tiến hành 47 chiến dịch phòng thủ chống tin tặc tại 20 quốc gia theo lời đề nghị của các nước này.

Tướng Hartman cho biết thêm rằng CNMF cũng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA, đơn vị an ninh mạng hàng đầu của Mỹ). Về điểm này, trợ lý giám đốc điều hành CISA, ông Eric Goldstein cho biết CNMF và CISA đã hợp tác để ngăn chặn các âm mưu tấn công nhằm vào 3 cơ quan liên bang.

Đức Trung (TTXVN)
EC thông qua đề xuất quy định về 'Lá chắn an ninh mạng'
EC thông qua đề xuất quy định về 'Lá chắn an ninh mạng'

Ngày 18/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua đề xuất về quy định đoàn kết mạng, trong đó có việc tạo ra một lá chắn mạng châu Âu nhằm phát hiện và chống lại các mối đe dọa có thể xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN