Tuyên bố của bộ trên nêu rõ Đại sứ Ba Lan tại Hungary đã hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 15/7, trong khi không đề cập đến khả năng sẽ cử đại sứ mới tới Budapest.
Trong phản ứng của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Hungary, Levente Magyar nhận định việc Ba Lan triệu hồi vĩnh viễn đại sứ của nước này tại Hungary đồng nghĩa với việc chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương. Ông Magyar nhấn mạnh rằng "bước đi đáng tiếc là động thái chưa từng có trong lịch sử quan hệ của chúng tôi với bất kì đối tác Trung Âu nào".
Tuy nhiên, Thứ trưởng Magyar nhấn mạnh rằng Hungary "coi đây là một tình huống tạm thời" và sẵn sàng đối thoại, đồng tời hy vọng rằng "thời kì tốt đẹp hơn" sẽ lại đến với liên minh giữa hai nước.
Mối quan hệ giữa hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã xấu đi kể từ khi liên minh của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên nắm quyền năm 2023, thay thế các chính trị gia bảo thủ từng liên minh với nhà lãnh đạo Hungary, ông Viktor Orban.
Ba Lan đã triệu hồi đại sứ vào tháng 12/2024 và cũng triệu tập đại sứ Hungary, sau khi Budapest công bố quy chế tị nạn cho ông Romanowski, nghị sĩ thuộc đảng cánh hữu Luật pháp và công lý (PiS) đối lập và là cựu Thứ trưởng Tư pháp. Các cáo buộc chống lại ông Romanowski bao gồm việc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và âm mưu biển thủ gần 40 triệu euro (42 triệu USD) từ một quỹ dành cho các nạn nhân của tội hình sự mà ông giám sát.