Azerbaijan không thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble

Ngày 25/4, Công ty dầu khí quốc gia Azerbaijan (SOCAR) đã bác bỏ thông tin cho rằng Baku sẽ thực hiện các thỏa thuận song phương với Moskva về việc nhập khẩu khí đốt bằng đồng ruble. Trước đó, theo SOCAR, thông tin như vậy đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga tại thủ đô Moskva, ngày 24/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện việc cung cấp khí đốt của Nga cho Azerbaijan được thực hiện theo thỏa thuận ký kết từ tháng 7/2021 giữa công ty nhà nước Azerkontrakt và Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom. Thỏa thuận có hiệu lực đến năm 2023. Theo phía Azerbaijan, thỏa thuận quy định việc giao hàng ở mức 0,5 triệu m3 khí đốt/ngày. 

Trước đó, cũng trong ngày 25/4, Vụ trưởng Vụ SNG 4, Bộ Ngoại giao Nga, ông Denis Gonchar cho biết Nga đang đẩy mạnh việc chuyển sang sử dụng đồng ruble trong thương mại với Armenia và Azerbaijan do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ông Gonchar, Armenia đã bắt đầu thanh toán khí đốt bằng đồng ruble. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập đến việc Azerbaijan sẽ thanh toán khí đốt bằng đồng ruble.

Ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Gazprom chuyển đổi hợp đồng sang thanh toán bằng đồng ruble đối với các quốc gia "không thân thiện". Azerbaijan không nằm trong số các quốc gia "không thân thiện" với Nga.

Quang Vinh (PV TTXVN tại Moskva)
Lợi thế và thách thức với Nga trong trận chiến quyết định ở Donbass
Lợi thế và thách thức với Nga trong trận chiến quyết định ở Donbass

Thay vì đụng độ tại các trung tâm đô thị đông đúc, các lực lượng Nga và Ukraine đang đối đầu trên những vùng đất nông nghiệp rộng rãi, bằng phẳng, xen kẽ là các thị trấn và thành phố nhỏ hơn, với dân số chỉ bằng một phần nhỏ so với Kiev, Kharkiv và Odessa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN