Australia tái áp đặt lệnh phong tỏa một số khu vực ở Melbourne

Ngày 30/6, chính quyền bang Victoria của Australia đã tái áp đặt lệnh phong tỏa một loạt các điểm nóng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhằm chặn đà lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 trong những ngày qua.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại Adelaide, Australia, ngày 21/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, bắt đầu từ đêm 1/7, người dân tại 10 khu vực ở Melbourne - thành phố lớn thứ hai của Australia - sẽ phải hạn chế ra khỏi nhà, ngoại trừ vì các mục đích thiết yếu như đi làm, đi học, chăm sóc y tế, tập thể dục, hoặc đi mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Thông báo được đưa ra sau khi bang Victoria ghi nhận 64 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ 14 liên tiếp số ca nhiễm mới tăng ở mức 2 con số. Tính từ ngày 25/6 đến nay, bang Victoria đã ghi nhận tổng số 233 ca bệnh, trong đó hầu hết là ở thành phố Melbourne. 

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews tuyên bố việc áp dụng các biện pháp đặc biệt là điều cần thiết để ngăn chặn số các ca bệnh gia tăng. Ông cũng yêu cầu người dân tự giác, tuân thủ và đi xét nghiệm ngay nếu có bất kỳ triệu chứng của bệnh. Cảnh sát bang sẽ tuần tra các khu vực được phong tỏa và phạt tiền ngay tại chỗ những ai đi ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Thủ hiến Andrews cũng cho biết đã kiến nghị Thủ tướng Scott Morrison yêu cầu các chuyến bay quốc tế chuyển hướng sang các thành phố khác và không được hạ cánh ở Melbourne trong hai tuần tới, nhằm giảm số lượng người cần được cách ly tại bang.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Australia đến nay, nước này đã ghi nhận khoảng 7.800 ca bệnh và 104 người tử vong. 

* Tại Ấn Độ, một số thành phố đã gia hạn lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan sau khi số ca nhiễm mới theo ngày duy trì ở mức gần 20.000 trường hợp. 

Theo số liệu công bố ngày 30/6 của cơ quan y tế Ấn Độ, nước này ghi nhận 18.522 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua. Với tổng số người mắc bệnh tại Ấn Độ ở mức hơn 550.000 trường hợp, nước này hiện chỉ đứng sau Mỹ, Brazil và Nga về số ca bệnh. Số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ cũng tăng lên hơn 16.000 người. Tuy nhiên, nếu so với các nước có số ca bệnh tương tự, tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ lại thấp hơn dù các chuyên gia từng lo ngại rằng hệ thống các bệnh viện của nước này sẽ không thể đáp ứng được số người mắc bệnh tăng quá nhanh. 

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7, Ấn Độ sẽ bước vào chế độ mà Thủ tướng Narendra Modi gọi là "Mở khóa 2.0" khi nhiều biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng, nhưng các trường học, rạp chiếu phim, phòng tập gym và quán bar sẽ vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, một số bang ở nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa riêng tại các thành phố, nơi xuất hiện nhiều ổ dịch lớn. Bang Assam ở miền Đông Bắc Ấn Độ đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt thêm hai tuần tại thành phố Guwahati nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, bang Tamil Nadu ở miền Nam cũng gia hạn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với thủ phủ Chennai thêm 5 ngày. Giới chức Tamil Nadu cũng tuyên bố đóng cửa các cửa hàng bán thịt do nhiều người tập trung mua bán tại đây.

* Cùng ngày, giới chức y tế Indonesia cho biết nước này ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 71 người ca, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 2.876 người. Trong khi đó, số ca nhiễm mới cũng tăng thêm 1.293 trường hợp, đưa tổng số ca bệnh tại Indonesia lên 56.385 người. 

Cũng trong ngày 30/6, Bangladesh đã ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hôm 8/3, với 64 người chết vì COVID-19. Theo giới chức y tế Bangladesh, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh hiện ở mức 1.847 người. Trong khi đó, tổng số ca bệnh tại nước này tăng lên 145.483 trường hợp sau khi có thêm 3.682 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua.

Nguyễn Minh - Trần Quyên (TTXVN)
Trung Quốc ngừng nhập khẩu thị từ Đức, Canada, Brazil do lo ngại COVID-19
Trung Quốc ngừng nhập khẩu thị từ Đức, Canada, Brazil do lo ngại COVID-19

Trung Quốc ngừng nhập khẩu thịt từ một số nước trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục gây quan ngại trên các thị trường nông nghiệp toàn cầu khi có ý đề cập mối liên hệ tiềm tàng giữa đồ ăn nhập khẩu với đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN