Nhiều ca mắc COVID-19 tại Australia chưa xác định được nguồn lây

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, bang Victoria của Australia sáng 28/6 ghi nhận thêm 49 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia, ngày 11/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Victoria là bang duy nhất ở Australia có số lượng ca nhiễm hàng ngày tăng, lên mức 2 con số trong hơn một tuần qua. Giới chức y tế bang hy vọng con số này sẽ đạt đỉnh và giảm xuống trong vài ngày tới, sau khi chính quyền bang siết chặt hạn chế về số người được tụ tập tại nhà riêng các gia đình. Hàng trăm binh lính quân đội đã được triển khai để hỗ trợ kiểm soát dịch.      

Cùng ngày, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cũng tuyên bố áp dụng chế độ cách ly và xét nghiệm mới đối với người nhập cảnh, trong đó những người này sẽ được xét nghiệm 2 lần trong thời gian cách ly 14 ngày và những ai từ chối xét nghiệm sẽ phải kéo dài thời gian cách ly thêm 10 ngày nữa để bảo đảm không còn nguy cơ lan truyền bệnh dịch ra bên ngoài.

Ông Andrews cho biết đã có 780.000 xét nghiệm được tiến hành tại Victoria kể từ ngày 1/1 và xét nghiệm nước bọt sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày hôm nay. Chính quyền bang đang cân nhắc áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với 6 khu vực được xác định là ổ dịch nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao. 

Trong 24 giờ qua, bang New South Wales ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, và bang Tây Australia có 1 ca. Các ca này đều nhập cảnh từ nước ngoài. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Australia là 7.686 ca nhiễm, trong đó có 104 ca tử vong.

* Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này ngày 28/6 thông báo 2 ca nhiễm mới nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 141 ca. Đó là hai nam thanh niên 15 và 23 tuổi, đều đến từ Malaysia trên chuyến bay thẳng ngày 26/6. Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Chak Angre, phía Nam thủ đô Phnom Penh. Ngoài ra, 105 hành khách người Campuchia trên chuyến bay này, và 2 người Malaysia đã được đưa tới các cơ sở cách ly 14 ngày.

* Bộ Y tế Nam Phi cùng ngày thông báo đã ghi nhận 7.210 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này hồi đầu tháng 3. Với các ca trên, tổng số ca nhiễm tại Nam Phi hiện là 131.800 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 73 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 2.413 ca. Tỉnh Tây Cape (Kếp) hiện vẫn là tâm dịch với 59.315 ca nhiễm, sau đó là Gauteng với 34.285 ca và Đông Cape với 23.658 ca. Dịch bệnh cũng đã xuất hiện các trường học sau khi Nam Phi thực hiện nới lỏng giãn cách từng bước từ ngày 8/6.

Theo Bộ Giáo dục, 700 trường học trên cả nước đã buộc phải đóng cửa sau khi phát hiện học sinh và giáo viên nhiễm. Sau 3 tuần các trường học mở cửa trở lại, hơn 520 học sinh và 1.169 giáo viên, nhân viên nhà trường đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Minh - Bích Liên (TTXVN)
Ca mắc COVID-19 gia tăng, Washington tạm ngừng mở cửa nền kinh tế
Ca mắc COVID-19 gia tăng, Washington tạm ngừng mở cửa nền kinh tế

Ngày 27/6, Thống đốc bang Washington Jay Inslee thông báo cơ quan y tế đã quyết định ngừng tạm ngừng việc chuyển sang giai đoạn 4 tại các hạt của bang này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN