Australia sơ tán hàng chục nghìn người khỏi vùng lũ

Miền Đông Nam Australia lại hứng chịu thêm một trận mưa lớn dữ dội ngày 21/3, khiến tình trạng ngập úng tại khu vực phía Bắc thành phố Sydney càng trở nên trầm trọng hơn.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ trợ giúp người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại thành phố Sydney, Australia ngày 20/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức bang New South Wales (NSW) cho biết đã có 18.000 người dân phải sơ tán khỏi các khu vực bờ biển phía Bắc và vùng trũng bị ngập nặng sau các trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trước báo giới ngày 22/3, Thủ hiến bang NSW Gradys Berejiklian cho biết may mắn là đến nay chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nào do lũ lụt. Tuy nhiên, một số cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng nay lại phải rơi vào cảnh lũ lụt chưa từng có.

Bà Berejiklian khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực hỗ trợ người dân và các gia đình bị ảnh hưởng, nhất là những người phải chuyển đến ở tạm trong các trung tâm sơ tán.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới một số thị trấn bị cô lập, cung cấp nước sạch và các nhu yếu phẩm cho người dân. Công tác đánh giá thiệt hại chưa được tiến hành nhưng ước tính khoảng hàng nghìn căn nhà bị hủy hoại do mưa lũ. 

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các vùng ven biển của bang đông dân nhất Australia. Nhiều khu vực rìa Tây và Bắc của thành phố Sydney hiện đang hứng chịu trận lũ được cho là lớn nhất trong nhiều thập kỷ. 

Đặc biệt, khu vực Mid North Coast, Đông Bắc bang NSW bị ảnh hưởng nặng nhất. Thủ hiến bang NSW Berejiklian tuyên bố khu vực này đang hứng chịu đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong 100 năm.

Các quan chức cho biết Cơ quan đối phó với tình huống khẩn cấp bang NSW đã nhận được 8.700 cuộc gọi cầu cứu, trong đó có trên 2.000 người trong 24 giờ qua. Hơn 200 trường học phải đóng cửa, trong đó có một số trường bị hư hại do lũ lụt. 

Chính quyền bang NSW cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới và yêu cầu người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt không nên ra khỏi nhà, tiếp tục theo dõi sát thông tin thời tiết và nhanh chóng đi sơ tán khi có lệnh.

Nguyễn Minh - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Australia hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho người dân bị lũ lụt
Australia hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho người dân bị lũ lụt

Ngày 21/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo chính phủ liên bang đã kích hoạt quỹ cứu trợ thiên tai cho người dân bang New South Wales (NSW) đang phải hứng chịu các trận mưa lớn gây lũ lụt chưa từng có trong 50 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN