Hàng trăm nghìn người dân Ecuador bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tro bụi núi lửa

Tro bụi từ ngọn núi lửa Sangay đang hoạt động và lũ lụt đã phá hủy khoảng 60.000 ha đất và hoa màu trên khắp Ecuador, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 350.000 người dân nước này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/3, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước. Theo ông, chính phủ sẽ tái cơ cấu các khoản vay dành cho nông nghiệp, đồng thời triển khai lực lượng tới hỗ trợ nông dân.

Báo cáo gần đây của cơ quan quản lý rủi ro Ecuador cho thấy lũ lụt đã phá hủy 16.320 ha đất kể từ khi nước này bắt đầu mùa mưa ngày 1/2 vừa qua. Mưa lũ cũng đã khiến 6 người thiệt mạng và gần 18.000 người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tro bụi từ núi lửa Sangay - vốn tăng cường hoạt động từ tuần trước, đã phá hủy 43.000 ha hoa màu, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của 330.000 người. Tuần trước, sân bay quốc tế tại Guayaquil - thủ phủ tỉnh Guayas, đã phải tạm ngừng hoạt động do các đám tro bụi.

Ecuador nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn cao, với khoảng 100 ngọn núi lửa. Núi lửa Sangay, cách thủ đô Quito 195 km về phía Nam Quito, đã liên tiếp hoạt động từ năm 1628.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tro bụi từ núi lửa Sangay bao phủ các thị trấn ở Andean, Ecuador
Tro bụi từ núi lửa Sangay bao phủ các thị trấn ở Andean, Ecuador

Người dân thành phố Riobamba của Ecuador ngày 11/3 đã chứng kiến bầu trời bị bao phủ bởi những đám tro bụi bốc lên từ núi lửa Sangay ở vùng Amazon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN