Australia siết chặt quy định sử dụng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên

Ngày 26/10, Australia đã công bố dự thảo luật sửa đổi, siết chặt quy định sử dụng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên tại nước này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook, Instagram, Whatsapp trên một màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dự thảo yêu cầu các công ty truyền thông xã hội hoạt động tại nước này điều chỉnh các điều khoản, theo đó, người dùng dưới 16 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ trước khi đăng ký mở tài khoản mạng xã hội. Nếu không tuân thủ quy định, các công ty sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 10 triệu AUD (tương đương 7,5 triệu USD). Dự thảo này điều chỉnh các quy định để phù hợp hơn với thời đại kỹ thuật số hiện nay. 

Bộ trưởng Tư pháp Australia Michaelia Cash nhấn mạnh dự luật sẽ buộc các công ty truyền thông xã hội có trách nhiệm trong quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên. Các mạng dịch vụ truyền thông xã hội, môi giới dữ liệu và các nền tảng trực tuyến khác sẽ phải thiết lập mã bảo mật bắt buộc khi đăng nhập vào tài khoản của trẻ em. Ngoài ra, dự thảo trên cũng trao thêm quyền cho Văn phòng Ủy ban thông tin Australia (AIC) nhằm thực thi Luật về quyền riêng tư hiệu quả hơn.

Giám đốc chính sách công của Facebook Australia, bà Mia Garlick, khẳng định công ty hoàn toàn ủng hộ ý định phát triển mã bảo mật quốc tế để truy cập vào dữ liệu tài khoản người dùng trẻ em. Hiện Facebook đang xem xét nội dung dự thảo sửa đổi và mong muốn sẽ có các cuộc trao đổi cụ thể hơn nữa với Chính phủ Australia về vấn đề này. 

Dự thảo sửa đổi này được đưa ra ngay sau khi Canberra đề xuất dự luật mới cho phép người dân có thể kiện mạng Facebook và các công ty truyền thông xã hội khác vì tội phỉ báng, bôi nhọ và xúc phạm, dựa trên các bài đăng trên nền tảng xã hội của họ. Tháng 9 vừa qua, Tòa án tối cao của Australia đã ra phán quyết buộc các nhà xuất bản tin tức, cơ quan truyền thông phải chịu trách nhiệm về những bình luận do độc giả đăng tải dưới bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Diệu Linh (TTXVN)
Lý do mạng xã hội mới của cựu Tổng thống Mỹ Trump có thể 'chết yểu'
Lý do mạng xã hội mới của cựu Tổng thống Mỹ Trump có thể 'chết yểu'

Sau một loạt nỗ lực rời rạc, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo thành lập mạng xã hội TRUTH Social để cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến mạng TRUTH có thể nhanh chóng thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN