Australia không đồng ý ‘đón tiếp’ tên lửa Mỹ

Thủ tướng Ausralia Scott Morrison ngày 5/8 khẳng định không chấp thuận triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Morrison trong một cuộc họp báo vào tháng 3. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Thủ tướng Morrison đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ ngỏ ý muốn triển khai tên lửa tại vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Australia hôm 4/8 đã cùng thảo luận và ra tuyên bố chung trong đó nhấn mạnh hai quốc gia đồng minh không đồng tình với các động thái của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Reuters, trong cuộc gặp với sự có mặt của người đồng cấp Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ mong muốn triển khai tên lửa Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong những tháng tới.

Phát biểu của ông Esper dấy lên nghi ngờ rằng Mỹ đã đề nghị đưa tên lửa tới Australia. Nhưng Thủ tướng Morrison sau đó phát biểu với các phóng viên cho biết Canberra chưa nhận được đề nghị nào và trong trường hợp Mỹ thực sự có ý định thì Australia cũng sẽ từ chối.

Căng thẳng gần đây giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề thương mại và tự do tuần tra hàng hải đã khiến Australia rơi vào vị trí khó xử bởi Mỹ là đồng minh thân thiết trong khi Trung Quốc lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất.

Trung Quốc hồi tháng 7 còn đánh giá nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Australia là “chưa thỏa đáng”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/8 Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này.

Theo INF được ký năm 1986 bởi Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500 km).

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ
Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ

Ngày 6/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này sẽ ngừng mua nông sản Mỹ nhằm đáp trả hành động “vi phạm nghiêm trọng” các thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN