Diễn ra từ ngày 23 - 30/5, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình tham quan của các đoàn khách. Tuy nhiên, thay vì những chuyến đi tham quan ngoài trời vào buổi trưa, du khách đang có xu hướng dịch chuyển sang các hoạt động trải nghiệm khi cái nóng đã bớt gay gắt và tìm đến những khu vực sinh thái xanh mát. Sự linh hoạt trong việc tổ chức các sản phẩm du lịch sáng tạo không chỉ giúp địa phương thích ứng với điều kiện khắc nghiệt mà còn mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho người dân cùng du khách thập phương khi ghé thăm vùng đất cố đô.
3 giờ chiều, nắng nóng gay gắt khiến lưu lượng khách tại bến thuyền Tam Cốc
không còn quá đông đúc.
Chuyển dịch lộ trình tham quan để bảo đảm sức khỏe
Tại các khu vực danh thắng nổi tiếng như Tam Cốc hay Tràng An, hoạt động tham quan trên thuyền vốn là thế mạnh, nay ghi nhận sự điều chỉnh về khung giờ thăm quan của các đoàn khách. Du khách hiện nay có xu hướng ưu tiên các chuyến đi vào sáng sớm hoặc sau 16 giờ chiều để tận hưởng không khí dịu mát hơn.
Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, nhận định du lịch địa phương những năm qua có bước phát triển mạnh. Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 được tổ chức vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi những cánh đồng lúa bước vào giai đoạn chín vàng. Từ đây, địa phương đã xây dựng thương hiệu Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An như một biểu tượng độc đáo của vùng đất cố đô.
Hoạt động tham quan trên thuyền ghi nhận sự điều chỉnh về khung giờ thăm quan của du khách.
Với chủ đề hành trình di sản qua các thời đại, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 mang ý nghĩa quan trọng, góp phần trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế nắng nóng gay gắt đã khiến lưu lượng khách tại bến thuyền Tam Cốc và di sản Tràng An trong những khung giờ nắng gắt có phần giảm bớt so với kỳ vọng ban đầu. Khách tham quan lựa chọn nghỉ ngơi tại các cơ sở lưu trú hoặc tham gia các hoạt động trong nhà. Sự vắng bóng của du khách trên dòng sông Ngô Đồng vào những thời điểm nhiệt độ tăng cao phản ánh sự tác động trực tiếp của thời tiết đến thói quen du lịch hiện đại.
Anh Đinh Văn Đình, chủ cơ sở lưu trú Tam Coc Thom’s House.
Anh Đinh Văn Đình, chủ cơ sở lưu trú Tam Coc Thom’s House tại phường Nam Hoa Lư, chia sẻ dưới tác động của nắng nóng, lễ hội “Sắc vàng Tam Cốc” năm nay cũng chưa đông đúc được như kỳ vọng. Anh Đinh Văn Đình bày tỏ mong muốn tiết trời từ nay đến cuối tuần chuyển biến tốt, nắng gắt thuyên giảm giúp du khách thoải mái dạo chơi, chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc lúa chín. Niềm mong mỏi này cũng là tâm tư chung của nhiều hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương trong mùa lễ hội năm nay.
Sức hút từ những không gian xanh và sản phẩm du lịch sáng tạo
Chiều tối, diện mạo của du lịch Ninh Bình những ngày này thay đổi hoàn toàn. Không gian phố cổ lung linh ánh đèn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn tránh cái nóng phố thị, đắm mình trong một không gian văn hóa nghệ thuật sống động, nơi những câu chuyện lịch sử được tái hiện một cách tài tình và hấp dẫn.
Tại điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, lượng khách tăng vọt vào thời điểm chiều muộn và buổi tối.
Tại điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư, lượng khách tăng vọt vào thời điểm chiều muộn và buổi tối. Các hàng quán tại đây thường xuyên trong tình trạng chật kín chỗ ngồi để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của du khách. Ghi nhận thực tế cho thấy, tại nhiều nhà hàng nổi tiếng, khách tham quan đôi khi phải chờ đợi hơn một giờ đồng hồ để có thể sử dụng dịch vụ. Không gian rộn ràng của phố cổ về đêm với những gian hàng thủ công và trò chơi dân gian tạo nên một nhịp sống mới đầy năng lượng. Các sản phẩm du lịch sáng tạo như show thực cảnh Anh hùng cờ lau đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.
Chị Nguyễn Phương Nhung (xã Diễn Châu, Nghệ An), chia sẻ về lý do chọn Ninh Bình làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ. Là người yêu thích văn hóa, chị Phương Nhung muốn tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện lịch sử và con người tại mảnh đất cố đô này. Dù đây là lần đầu tiên đến thăm nhưng chị Nhung đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi các sản phẩm du lịch sáng tạo tại địa phương và đặc biệt ấn tượng với chương trình Anh hùng cờ lau khi được chứng kiến các nghệ sĩ biểu diễn ngay trước không gian phố cổ rồi dẫn dắt du khách về phía sân khấu thủy đình. Theo cảm nhận của chị Phương Nhung, cách vận hành du lịch của Ninh Bình vô cùng thân thiện và hiếu khách, tạo nên một kỳ nghỉ mà theo chị Nhung là ấm áp và gần gũi.
Các sản phẩm du lịch sáng tạo tại địa phương gây ấn tượng mạnh với du khách.
Bên cạnh các hoạt động đêm, những cánh rừng của Vườn quốc gia Cúc Phương cũng trở thành nơi “giải nhiệt” lý tưởng. Chị Lã Kim Ngân (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết chị đã có hai ngày trải nghiệm tuyệt vời tại Ninh Bình. Sau khi ghé thăm Tràng An và hồ Đồng Chương, chị đã chọn vào rừng Cúc Phương để tránh đợt nắng nóng đỉnh điểm và nhận thấy không khí trong rừng rất dễ chịu so với không gian bên ngoài. Theo chị Kim Ngân, thời tiết nắng nóng gay gắt không hề làm Ninh Bình bớt đi vẻ đẹp có thể ví như những thước phim cổ tích.
Chị Lã Kim Ngân đã chọn vào rừng Cúc Phương để tránh đợt nắng nóng đỉnh điểm.
Ninh Bình đang từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm du lịch đa dạng. Trong những ngày thời tiết nắng nóng cực đoan, du khách nên chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe để hành trình trải nghiệm diễn ra trọn vẹn. Việc bổ sung nước uống đầy đủ giúp cơ thể tránh mất sức khi di chuyển quãng đường dài. Du khách cần chuẩn bị mũ rộng vành, áo dài tay cùng kem chống nắng nhằm giảm tác hại từ tia tử ngoại. Khách tham quan cũng nên hạn chế vận động mạnh dưới nắng gắt từ 11 giờ đến 15 giờ hằng ngày để đảm bảo sức khỏe, không để những tác động của thời tiết làm chuyến đi bớt phần trọn vẹn.