Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer về cuộc điện đàm giữa ông Starmer và người đồng cấp Australia Anthony Albanese vào sáng 8/3/2025. Ảnh chụp màn hình website Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer
Thông tin nêu trên được đề cập trong một thông cáo báo chí do văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra vào ngày 8/3.
Trước đó, theo báo The Kyiv Independent ngày 3/3, vào hôm trước (2/3), Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng một số quốc gia châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, đang phát triển một “liên minh tự nguyện” nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn thành công ở Ukraine.
Phát biểu trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại London vào ngày 2/3, ông Starmer cho biết: “Các đồng minh châu Âu sẽ tiến tới xây dựng một ‘liên minh tự nguyện’ để bảo vệ một thỏa thuận ở Ukraine và bảo đảm hòa bình”.
Theo ông Starmer, không phải quốc gia nào cũng có thể đóng góp, nhưng điều đó không có nghĩa là châu Âu có thể khoanh tay đứng nhìn và vẫn có những nước sẵn sàng đẩy mạnh kế hoạch ngay từ bây giờ với sự cấp bách thực sự.
“Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ bằng cách đưa binh lính đến thực địa và triển khai máy bay chiến đấu. Cùng với các quốc gia khác, châu Âu phải gánh vác trọng trách này”, ông Starmer nói và nhấn mạnh thêm rằng: “Đây không phải là lúc để tiếp tục tranh luận… Nếu muốn bảo vệ hòa bình, bạn phải sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn hòa bình”.
Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào sáng 8/3, theo giờ địa phương, văn phòng của ông Starmer cho biết Thủ tướng Anh “hoan nghênh cam kết của Thủ tướng Albanese trong việc cân nhắc đóng góp cho liên minh tự nguyện vì Ukraine” và và mong đợi cuộc họp của các Tổng Tham mưu trưởng tại Paris vào ngày 11/3.
Về phần mình, trả lời câu hỏi của phóng viên vào ngày 3/3, báo The Kyiv Independent ngày 9/3 cho biết ông Albanese nói rằng Australia sẵn sàng hỗ trợ với các “đề xuất trong tương lai” liên quan đến Ukraine. Theo báo The Kyiv Independent, việc này ám chỉ rằng chính phủ của ông Albanese có thể sẽ tham gia lực lượng chung.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại lễ ký thỏa thuận đối tác 100 năm ở Kiev ngày 16/1/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Anh và Pháp đã dẫn đầu ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đến Ukraine để giám sát một lệnh ngừng bắn tiềm năng. Mặc dù các cuộc đàm phán đang có tiến triển, nhưng Thủ tướng Starmer cảnh báo rằng để bất kỳ liên minh nào thành công, châu Âu phải “có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ”.
Ông Starmer không nêu rõ những quốc gia nào khác sẽ tham gia liên minh nhưng cho biết “một số quốc gia đã bày tỏ mong muốn được tham gia vào kế hoạch mà chúng tôi đang phát triển”.
Một quan chức Anh xác nhận vào ngày 6/3 rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với khoảng 20 quốc gia, chủ yếu là các đối tác châu Âu và Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth), nhưng không tiết lộ danh tính các nước tham gia.
Cho đến nay, một số quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia liên minh, bao gồm Canada, Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một số nước khác.
Về phần mình, Liên bang Nga vẫn luôn khẳng định rằng họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti diễn ra ngày 10/2, Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo Moskva (Moscow) sẽ coi lực lượng quân sự nước ngoài được triển khai tại Ukraine mà không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là mục tiêu hợp pháp.
"Lực lượng gìn giữ hòa bình không thể hoạt động nếu không có một nghị quyết từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nếu không, bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào được điều động vào khu vực chiến sự sẽ bị coi là lực lượng chiến đấu thông thường theo luật pháp quốc tế và trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp đối với lực lượng vũ trang của chúng tôi", ông Nebenzia nhấn mạnh.