ASEAN tăng cường phối hợp trong công tác vận tải biển

Cuộc họp lần thứ 40 của Nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN (MTWG) đã diễn ra trong hai ngày 9-10/3 bằng hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Cảng Belawan của Indonesia. Ảnh minh họa: panoramio.com

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thông qua các chương trình nghị sự, các nước sẽ triển khai kế hoạch Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) tại các cảng ASEAN, sau đó hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia về cơ sở hạ tầng tại cảng và đường bộ để tạo ra khả năng tiếp cận tốt hơn. Tiếp theo là việc nâng công suất của 47 cảng trong ASEAN đã được xác định, trong đó có 14 cảng ở Indonesia, cũng như duy trì hoạt động liên tục của tuyến vận tải phà RoRo cho Dumai-Melaka và cả Bitung- Davao/ General Santos. 

Ngoài ra, các phiên họp tập trung thảo luận về cải thiện hệ thống định vị và phương tiện an toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng và thực hiện các chính sách đối với tàu và nhiên liệu sạch hơn, thực hiện Công ước Lao động hàng hải (MLC) năm 2006 và Khuôn khổ phục hồi toàn diện (ACRF), cũng như tiến độ của các hoạt động hợp tác với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Tại cuộc họp, các nước ASEAN cũng được yêu cầu gửi thông tin mới nhất về cơ chế điều phối quốc gia giữa cơ sở hạ tầng tại cảng và đường bộ để tiếp cận cảng tốt hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, quyền Trưởng phòng thuộc Cục Vận tải đường biển nước ngoài của Indonesia, Yudhonur Setyaji cho biết, nước này luôn tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch kết nối quốc tế thông qua lĩnh vực giao thông vận tải biển.  

ASEAN MTWG là cuộc họp của ASEAN ở cấp độ kỹ thuật, thảo luận về các chương trình và hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải biển theo Kế hoạch Chiến lược giao thông Kuala Lumpur 2016-2025 (KLTSP). Đây là một kế hoạch tổng thể 10 năm cho ngành giao thông vận tải ASEAN, nhằm tăng cường hội nhập kinh tế khu vực. Thông qua ASEAN MTWG, các nước thành viên ASEAN sẽ hợp tác với các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như các đối tác quốc tế như IMO về các lợi ích chung nhằm cải thiện kết nối, hiệu quả, an toàn và bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải biển.

Kết quả của cuộc họp ASEAN MTWG sẽ được báo cáo lên Hội nghị các quan chức giao thông vận tải cấp cao (STOM) trước khi báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN (ATM).

Đình Ánh (TTXVN)
Khủng hoảng vỏ container đẩy cước vận tải biển tăng 300%
Khủng hoảng vỏ container đẩy cước vận tải biển tăng 300%

Thiết hụt trầm trọng vỏ container đang đẩy cước vận tải biển tăng cao, khiến việc nhập hàng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Kênh CNBC ngày 24/1 có bài phân tích về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN