ASEAN cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh với tư cách là nước Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023, Indonesia sẽ thúc đẩy thực hiện Đồng thuận 5 điểm về Myanmar, đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua Trung tâm ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (AHA).

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42, diễn ra trong các ngày 9 - 11/5 tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, Tổng thống Joko Widodo đã khẳng định cam kết trên. Ông nêu rõ nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm AHA hoàn thành việc đánh giá đã bị trì hoãn trong thời gian dài. 

Trong ngày 7/5, Trung tâm AHA cùng nhóm giám sát ASEAN về vấn đề Myanmar dự kiến bàn giao hàng viện trợ nhân đạo nhưng kế hoạch này đã phải hoãn lại vì lý do an ninh.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 8/5, Tổng thống Widodo cũng đề cập đến tình hình tại Sudan, kêu gọi các bên giao tranh tại nước này đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. 

Về quá trình sơ tán công dân Indonesia tại Sudan, ông cho biết nước này đã sơ tán an toàn 969 người.

Đào Trang (TTXVN)
ASEAN hướng tới các sáng kiến văn hóa - xã hội lấy con người làm trung tâm
ASEAN hướng tới các sáng kiến văn hóa - xã hội lấy con người làm trung tâm

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tại cuộc họp Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội lần thứ 29 (ASCC-29) diễn ra từ ngày 7 - 8/5 tại Bali (Indonesia), các quan chức đã tái khẳng định cam kết hợp tác để hiện thực hóa các ưu tiên trong trụ cột văn hóa - xã hội với các sáng kiến lấy con người làm trung tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN