Anh triển khai chiến đấu cơ áp sát Syria

Theo tờ Guardian ngày 26/8, máy bay vận tải C-130 và máy bay chiến đấu của Anh đã được triển khai đến quốc đảo Síp thuộc khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh phương Tây đang "khua chiêng múa trống" về một cuộc tấn công sắp xảy ra đối với Syria.
 

Những nạn nhân nằm la liệt dưới đất được cho là do bị vũ khí hóa học tấn công tại Syria ngày 21/8. Ảnh: CNN


Tờ báo trên cho biết, các phi công hàng không dân dụng tại đảo Síp đã nhìn thấy chiếc máy bay vận tải quân sự và máy bay chiến đấu của Anh qua cửa sổ buồng lái cũng như trên màn hình radar.
 
Trong khi đó, các cư dân địa phương nói với  tờ Guardian rằng mật độ hoạt động tại căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên hòn đảo này "cao hơn nhiều so với bình thường" trong hai ngày qua.
 
Tờ báo cũng cho rằng, động thái trên cho thấy chính phủ Anh đã ra lệnh "sẵn sàng tiến công" để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tiềm năng đối với Syria và "Síp có khả năng là căn cứ chính để thực hiện chiến dịch không kích".
 

Phát biểu trên đài BBC ngày 26/8, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố, có thể tiến hành can thiệp vào Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà không cần sự đồng thuận tuyệt đối tại HĐBA Liên hợp quốc.

Tuyên bố này được đưa ra trong thời điểm các thanh sát viên LHQ đang có mặt tại Syria và bắt đầu công tác kiểm tra tại địa điểm xảy ra vụ tấn công nghi ngờ sử dụng khí độc hôm 21/8 làm hơn 1.000 người thiệt mạng.


CT

Triều Tiên tìm cách đưa mặt nạ phòng độc tới Syria
Triều Tiên tìm cách đưa mặt nạ phòng độc tới Syria

CHDCND Triều Tiên đã tìm cách xuất khẩu mặt nạ phòng độc tới Syria nhưng lô hàng này bị chặn lại ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vũ khí và đạn dược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN