Anh khẳng định đóng góp vô điều kiện cho an ninh châu Âu

Những đóng góp của Anh đối với an ninh châu Âu là "vô điều kiện". Đây là tuyên bố ngày 1/4 của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson với tờ Le Figaro (Pháp) khi có thông tin cho rằng Chính phủ Anh sẽ giảm quy mô và mức độ hợp tác nếu không đạt được một thỏa thuận thương mại thỏa đáng với Liên minh châu Âu (EU) sau khi London rời đi, hay còn gọi là Brexit.

Trong một bức thư gửi tới EU ngày 29/3 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng mức độ hợp tác giữa hai bên trong cuộc chiến chống tội phạm và chủ nghĩa khủng bố sẽ giảm đi, nếu Anh rời khỏi EU mà không có được một thỏa thuận mới về thương mại và các vấn đề khác.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh:AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro, khi được hỏi về việc liệu Anh có đang lợi dụng vấn đề hợp tác an ninh để đưa ra mặc cả trong các cuộc thương lượng về một thỏa thuận thương mại với EU hay không, Ngoại trưởng Johnson đã bác thông tin này, đồng thời tuyên bố London chỉ muốn nhấn mạnh những đóng góp mang tính lịch sử của nước này cho nền an ninh và ổn định của châu Âu là vô điều kiện. Ông nêu rõ Anh sẽ duy trì sự hợp tác vốn mang lại lợi ích cho cả châu Âu lẫn thế giới này. Đây không chỉ là vì lợi ích của riêng nước Anh mà còn của các bên, London hy vọng điều này sẽ một trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ đối tác gắn bó và đặc biệt với EU.

Trước đó, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, ông David Davis khẳng định những lời của Thủ tướng May không phải là một mối đe dọa. Theo ông, đây chỉ là một tuyên bố về thực tế rằng cả Anh lẫn EU sẽ không được lợi nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận. Bất chấp những lời bào chữa này, tuyên bố của bà May vẫn bị xem là lời đe dọa ngầm.

Về phần mình, đại diện cấp cao của EU về an ninh và đối ngoại Federica Mogherini ngày 31/3 lại tin rằng tác động của Brexit đến các hợp tác an ninh và quốc phòng chung của liên minh là rất nhỏ. Bà bày tỏ hy vọng Anh và EU sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này sau Brexit, nhất là trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

TTXVN/Tin Tức
Nga cáo buộc Mỹ gây bất ổn cho an ninh châu Âu
Nga cáo buộc Mỹ gây bất ổn cho an ninh châu Âu

Việc Mỹ triển khai thêm lực lượng tại châu Âu trong mấy ngày qua là nhân tố gây mất ổn định cho an ninh châu Âu. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meskov ngày 12/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN