Anh đề xuất cơ chế giấy phép làm việc cho lao động EU

Anh đang cân nhắc cơ chế yêu cầu công dân các nước trong Liên minh châu Âu (EU) phải có giấy phép làm việc tại Anh mới được nhập cảnh vào nước này sinh sống.

Anh đang đề xuất cấp giấy phép lao động cho người EU vào nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Amber Rudd ngày 11/9 cho biết thông tin trên. Ngoài ra, bà Rudd cũng thừa nhận nếu quy chế này được áp dụng, thì nhiều khả năng các nước trong EU sẽ cũng có những quy định mới về đi lại đối với công dân Anh.

Sau khi Anh chính thức ra khỏi EU, có khả năng công dân Anh sẽ phải trả tiền visa nhập cảnh trước khi vào EU, điều này sẽ tốn thêm cho mỗi gia đình Anh trung bình khoảng 50 bảng/năm khi đi du lịch tại châu Âu. Bà Rudd khẳng định bất cứ thay đổi nào xảy ra trong chính sách nhập cư đều phải là tốt cho kinh tế của Anh và cân bằng lợi ích của Anh và của EU.

Anh hiện đang chủ trương cắt giảm số người nhập cư vào Anh từ 327.000 người/năm hiện nay xuống còn khoảng 100.000 người/năm. Theo bà Rudd, trong thời gian tới, Anh sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn đối với việc cấp visa du học vì có nhiều trường hợp đã lợi dụng visa sinh viên để nhập cư vào Anh.

TTXVN/Tin Tức
Cuộc chiến thầm lặng giành sự yên tĩnh ở Anh
Cuộc chiến thầm lặng giành sự yên tĩnh ở Anh

Nigel Rodgers như đang ở trong địa ngục. Ông đứng trong một cửa hàng bán giày ở phố Oxford, London và liên tục cau mày vì bị tra tấn bởi thứ nhạc phát ra từ chiếc loa công suất lớn. Trong vài chục năm qua, ông đã miệt mài đi vận động chống lại thứ nhạc được bật ầm ĩ ở nơi công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN