Anh công bố Lộ trình Hạt nhân dân sự lớn nhất trong 70 năm

Ngày 11/1, Chính phủ Anh đã công bố Lộ trình Hạt nhân dân sự, kế hoạch mà London gọi là “sự mở rộng năng lượng hạt nhân lớn nhất trong 70 năm nhằm tăng độc lập về năng lượng và đáp ứng các mục tiêu phát thải carbon”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Rishi Sunak phát biểu tại nghị thường niên của đảng Bảo thủ ở Manchester, Anh, ngày 4/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Lộ trình Hạt nhân dân sự bao gồm kế hoạch xây dựng một nhà máy điện lớn mới, với khoản đầu tư 300 triệu bảng Anh (382 triệu USD) để sản xuất nhiên liệu uranium tiên tiến và "quy định thông minh hơn". Các biện pháp trong Lộ trình Hạt nhân dân sự có thể giúp Anh tăng gấp 4 lần sản lượng năng lượng hạt nhân vào năm 2050, lên 24 gigawatt, đủ để đáp ứng 25% nhu cầu điện năng của nước này. Chính phủ Anh nhấn mạnh Lộ trình Hạt nhân dân sự có thể giúp "giảm hóa đơn tiền điện, hỗ trợ hàng nghìn việc làm và cải thiện an ninh năng lượng của Anh".

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Rishi Sunak nhấn mạnh: "Hạt nhân là giải pháp hoàn hảo cho những thách thức năng lượng mà nước Anh đang phải đối mặt - đây là giải pháp xanh, rẻ hơn về lâu dài và sẽ đảm bảo an ninh năng lượng của Anh". Ông coi đây là "quyết định đúng đắn về dài hạn và là bước tiếp theo trong cam kết của Anh về năng lượng hạt nhân, thúc đẩy lộ trình đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 một cách bền vững và đo lường được”.

Chính phủ Anh đã cam kết đạt mục tiêu trên, song bị chỉ trích sau khi tuyên bố ý định cấp phép cho hàng trăm dự án khai thác dầu khí mới ở Biển Bắc vào mùa Hè năm 2023. Nước này cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, một phần do giá dầu và khí đốt tăng vọt - hệ lụy từ  cuộc xung đột tại Ukraine.

Bích Liên (TTXVN)
Thế giới 2023: Năng lượng hạt nhân Nga giữ vững vị thế hàng đầu
Thế giới 2023: Năng lượng hạt nhân Nga giữ vững vị thế hàng đầu

Ngày 6/1, phát biểu trên kênh truyền hình Russia-24 về kết quả hoạt động của ngành hạt nhân Nga trong năm 2023 và kế hoạch cho năm tiếp theo, Tổng Giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân LB Nga Rosatom, ông Alexey Likhachev cho hay bất chấp các áp lực từ bên ngoài, Rosatom vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu, lập kỷ lục mới vào năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN