Anh công bố dự luật khẩn cấp ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 17/3, Chính phủ Anh đã công bố một dự luật khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó đề xuất cho phép cảnh sát bắt giữ những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để đưa đi xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London, Anh ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật Viruscorona Khẩn cấp (Emergency Coronavirus Bill) sẽ trao cho nhà chức trách Anh các quyền hạn mới khi cần thiết, dựa trên khuyến nghị của giới chức y tế cấp cao. Các quyền hạn khẩn cấp bao gồm bổ sung nhân viên y tế, giảm bớt gánh nặng đối với đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu, cho phép những người tình nguyện chăm sóc bệnh nhân tạm ngừng công việc chính của họ trong 4 tuần... Cũng theo dự luật, Lực lượng Biên phòng của Anh sẽ được phép tạm ngừng các hoạt động tại các sân bay hoặc nhà ga nếu thiếu nguồn lực để đảm bảo an ninh. Các tòa án có thể tổ chức các phiên tòa dưới hình thức trực tuyến. Ngoài ra, cảnh sát và các lực lượng thực thi pháp luật sẽ có quyền bắt giữ những trường hợp mà họ nghi ngờ mắc COVID-19.

Dự luật này dự kiến sẽ được thông qua tại Hạ viện và trở thành luật trước khi Quốc hội Anh ngừng họp vào ngày 31/3 tới. Dự luật được xây dựng dựa trên sự phối hợp với chính quyền các vùng Scotland, Wales và Bắc Ireland, cũng như các đảng đối lập ở Anh. Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ có hiệu lực tối đa trong 2 năm. Dự luật sẽ có phép giới chức "bật" các quyền hạn mới khi cần cũng như "tắt" chúng một khi không còn cần thiết.

Trước đó, ngày 16/3, Chính phủ Anh đã đề xuất tăng cường các biện pháp giữ khoảng cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, như cách ly tại nhà, làm việc tại nhà và chấm dứt các hoạt động tụ họp đông người. Các biện pháp này đi kèm với gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp Anh vay trị giá 330 tỷ bảng nhằm thúc đẩy kinh tế nước này trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh ghi nhận 71 trường hợp tử vong do COVID-19 và 1.950 trường hợp lây nhiễm. Trưởng cố vấn khoa học Chính phủ Anh Patrick Vallance cho rằng 55.000 người ở Anh có thể đã mắc COVID-19.

Lo ngại dịch bệnh lây lan, ban tổ chức lễ hội âm nhạc ngoài trời Glastonbury đã thông báo hủy sự kiện năm nay, đồng thời cho biết toàn bộ số vé bán ra sẽ được bảo lưu sang năm 2021.

Glastonbury là lễ hội âm nhạc thường niên ở Anh, được tổ chức từ năm 1970. Dự kiến, Glastonbury 2020 sẽ lần đầu tiên có sự tham gia của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift, nam danh ca kỳ cựu Paul McCartney và rapper người Mỹ Kendrick Lamar. Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, toàn bộ 135.000 vé của sự kiện này đã được mở bán và mua sạch trong vòng 34 phút.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc cũng quyết định hủy hội nghị cấp cao dự kiến diễn ra trong tháng này tại Bắc Kinh do lo ngại dịch COVID-19.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn EU Virginie Battu-Henriksson cho biết quyết định này được EU và Trung Quốc cùng đưa ra để hai bên tập trung cho các nỗ lực ứng phó dịch COVID-19. EU và Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc để sắp xếp một thời điểm họp khác khi tình hình dịch bệnh bắt đầu lắng dịu. 

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ đã tạm hoãn tất cả các phiên tòa liên quan tới việc trục xuất những người di cư chưa bị giam giữ, sau khi các thẩm phán và công tố viên bày tỏ quan ngại rằng các phiên tòa đông người làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/3 đến ngày 10/4. Tuy nhiên, các phiên tòa liên quan đến những trường hợp người di cư đang bị giam giữ sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Trước đó, các nghiệp đoàn đại diện các thẩm phán và công tố viên tại Cơ quan Hải quan và Nhập cư Mỹ đã kêu gọi đóng cửa các tòa án do lo ngại dịch COVID-19 lây lan.

Phan An (TTXVN)
Đại dịch COVID-19 đẩy tỷ giá đồng Bảng Anh xuống thấp nhất so với USD kể từ năm 1985, dầu thô dưới 25 USD/thùng
Đại dịch COVID-19 đẩy tỷ giá đồng Bảng Anh xuống thấp nhất so với USD kể từ năm 1985, dầu thô dưới 25 USD/thùng

Đồng bảng Anh (pound) ngày 18/3 đã rớt giá thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ (USD) kể từ năm 1985 đến nay. Cùng ngày, giá dầu thô Mỹ cũng chạm ngưỡng 25USD/thùng - thấp kỷ lục 17 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN