Ấn Độ yêu cầu Pakistan dẫn độ nghi can liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Mumbai

Ngày 29/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết nước này đã yêu cầu Pakistan dẫn độ Hafiz Saeed, nghi can liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008, sang Ấn Độ để xét xử.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Bagchi khẳng định: “Chúng tôi đã chuyển yêu cầu cùng với các tài liệu hỗ trợ liên quan tới Chính phủ Pakistan”.

Hafiz Saeed, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Jamaat-ud-Dawa, hiện đang bị quản thúc tại gia theo yêu cầu của Bộ Nội vụ Pakistan.

Tổ chức Jamaat-ud-Dawa bị Liên hợp quốc đưa vào danh sách các nhóm khủng bố và bị Mỹ cùng Ấn Độ xem như một "bình phong" của tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT), nhóm phiến quân bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công ở Mumbai, nơi vốn được coi là trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa Ấn Độ dập lửa khách sạn The Taj Mahal ở Mumbai sau một vụ tấn công khủng bố tháng 11/2008. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 26/11/2008, một nhóm gồm 10 tay súng lạ mặt mang theo nhiều lựu đạn và súng tự động đã tấn công dân thường ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả ga tàu hỏa Chhatrapati Shivaji, quán cà phê nổi tiếng đông khách Leopold, hai bệnh viện và một rạp hát tại khu vực phía Nam Mumbai, thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Mặc dù hầu hết các vụ tấn công nói trên kết thúc sau vài giờ đồng hồ, nhưng thảm kịch khủng bố vẫn tiếp diễn tại 3 địa điểm có xảy ra bắt cóc con tin, gồm hai khách sạn cao cấp Oberoi Trident, Taj Mahal và tòa nhà Nariman - nơi đặt một trung tâm truyền giáo của người Do Thái. Tổng cộng gần 170 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương trong loạt vụ tấn công đó. Nhà chức trách đã tiêu diệt 9 tên khủng bố và bắt giữ một tên còn lại.

Phan An (TTXVN)
Trung Quốc lần đầu tiên dẫn độ tội phạm từ Maroc
Trung Quốc lần đầu tiên dẫn độ tội phạm từ Maroc

Ngày 19/11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết nước này đã dẫn độ về nước một đối tượng bị cáo buộc phạm tội kinh tế bỏ trốn sang Maroc, đánh dấu trường hợp đầu tiên kể từ khi hiệp ước dẫn độ giữa hai nước có hiệu lực vào năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN