Ấn Độ và Nga đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược

Tại cuộc gặp cấp cao thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 15 diễn ra ở New Delhi ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và thương mại.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: AFP-TTXVN


Sau cuộc gặp cấp cao, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi đã chứng kiến lễ ký 20 thỏa thuận hợp tác, liên quan tới đào tạo quân sự, sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, dầu khí, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin…

Tuyên bố với báo chí sau cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Putin, Thủ tướng Modi nêu rõ tính chất quan hệ chính trị và quốc tế toàn cầu đang thay đổi, nhưng quan hệ Nga -Ấn và vị trí "độc nhất vô nhị" của Nga trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ vẫn không thay đổi. Trong nhiều cách thức, tầm quan trọng của mối quan hệ này đối với cả hai nước sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa trong tương lai. Cho dù các lựa chọn của Ấn Độ ngày nay đã tăng, Nga vẫn là đối tác quốc phòng quan trọng nhất của Ấn Độ.

Thủ tướng Modi cho biết ông và Tổng thống Putin cũng đã thảo luận một loạt dự án quốc phòng mới, cách thức điều chỉnh quan hệ quốc phòng theo ưu tiên của Ấn Độ, trong đó có việc Nga thành lập các cơ sở chế tạo tại Ấn Độ để sản xuất thiết bị quốc phòng.

Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Trọng tâm chương trình nghị sự chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin
Trọng tâm chương trình nghị sự chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh quan hệ “Đối tác chiến lược ưu tiên” với Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN