Ấn Độ tràn lan nạn làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính

Trong thời gian qua, Ấn Độ xảy ra tình trạng sử dụng tràn lan kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 giả.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP

Theo DW (Đức), trong tuần trước, cảnh sát bang Odisha đã phát hiện đường dây làm giả kết quả xét nghiệm PCR để bán cho những cá nhân muốn thăm đền Jagannath Puri. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ 12 người, trong đó có kẻ cầm đầu đường dây tổ chức tinh vi này.

Cũng đã có một số sự cố trong đó các cá nhân đã tự làm giả giấy xét nghiệm để né tránh quy định cách ly hoặc tự do đi lại mà không cần thực hiện các xét nghiệm PCR - yêu cầu bắt buộc mà một số thành phố và bang đưa ra với người muốn vào địa phương.

Tại bang Kerala, giới chức đã phát hiện nhiều vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Bang Kerala là nơi có số ca lây nhiễm gia tăng đột biến trong hai tháng qua. Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết: “Chúng tôi đang điều tra về khả năng có mối liên hệ giữa những kẻ làm giấy xét nghiệm giả và đơn vị thực hiện xét nghiệm”. Đã có nhiều giấy xét nghiệm COVID-19 giả mang nhãn mác của phòng xét nghiệm hoặc bệnh viện hàng đầu.

Trên 100 du khách đến thăm quan Mussoorie và Nainital tại bang Uttarakhand đã bị bắt vì mang theo giất xét nghiệm giả. Trong lễ hội tôn giáo nổi tiếng Kumbh Mela được tổ chức vào tháng 4, chính quyền bang Uttarakhand đã cấp phép cho 11 công ty tư nhân xét nghiệm COVID-19 cho các tín đồ đến dự sự kiện.

Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó tiết lộ trên 100.000 xét nghiệm chỉ được thực hiện trên giấy chứ không phải trên thực tế. Kumbh Mela cũng là một trong những sự kiện xảy ra tình trạng lây lan COVID-19 nghiêm trọng nhất trong năm nay tại Ấn Độ.

Ngoài sử dụng giấy xét nghiệm giả trong nước, nhiều người Ấn Độ đã dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để di chuyển quốc tế. Điều này khiến một số hãng hàng không chỉ nhận giấy xét nghiệm có mã QR để có thể kiểm tra xét nghiệm qua thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, các nhóm tội phạm có tổ chức đã tìm được cách lợi dụng sơ hở dựa vào việc chỉnh sửa để tạo mã QR. Chúng có thể khiến việc quét mã QR giúp hiển thị bản điện tử của kết quả xét nghiệm nhưng đây có thể là kết quả giả mạo.

Trước tình trạng này, một số hãng hàng không đã đề nghị chính phủ Ấn Độ tiêu chuẩn hóa mọi kết quả xét nghiệm COVID-19, tương tự như chứng nhận vaccine COVID-19.

Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ sớm liên kết kết quả xét nghiệm COVID-19 với phần mềm quản lý tiêm chủng của nước này là Co-WIN do Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ vận hành. Các biện pháp mới sẽ hỗ trợ kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR chỉ bằng cách nhập số điện thoại của một người.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ấn Độ lập kỷ lục tiêm vaccine hơn 20 triệu mũi/ngày
Ấn Độ lập kỷ lục tiêm vaccine hơn 20 triệu mũi/ngày

Ngày 17/9, Ấn Độ đã lập kỷ lục mới với việc tiêm hơn 20 triệu mũi vaccine phòng COVID-19 trong một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN