Ngoại trưởng Ấn Độ, Trung Quốc hội đàm về vấn đề biên giới

Ngày 16/9, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar thông báo đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc bên lề một hội nghị khu vực ở Dushanbe (Tajikistan), trong đó ông Jaishankar khẳng định mối quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh sẽ chỉ phát triển khi cả hai bên rút quân khỏi các điểm đối đầu ở khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Jaishankar viết: "Đã có cuộc thảo luận về việc rút binh sĩ ở các khu vực biên giới giữa hai nước và tiến triển trong vấn đề này là cần thiết cho việc khôi phục hòa bình và ổn định và là cơ sở cho sự phát triển quan hệ song phương". Ông Jaishankar cũng cho biết tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về các vấn đề toàn cầu, song không cho biết chi tiết.

Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, hai bộ trưởng đã nhất trí tổ chức thêm các cuộc đàm phán giữa giới chức quân sự và ngoại giao để giải quyết “những vấn đề tồn đọng trong việc rút quân”. Hai bên cũng nhất trí cho rằng tình hình hiện tại kéo dài sẽ không có lợi cho cả hai bên vì có thể tác động tiêu cực đến mối quan hệ song phương. Do đó, Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hướng tới giải quyết sớm các vấn đề còn lại dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông Ladakh trong khi tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận song phương.

Đến nay, sau nhiều vòng đàm phán giữa các chỉ huy quân sự của hai bên, các lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ đã rút lui ở một số khu vực trên biên giới, trong đó có hồ Pangong Tso, một khu vực tranh chấp gần địa điểm xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các binh sĩ với sự hỗ trợ của pháo binh vẫn đối đầu nhau ở khoảng cách gần tại các khu vực khác trên biên giới.

Huy Lê (TTXVN)
Ấn Độ, Trung Quốc chấm dứt bế tắc trong đàm phán biên giới
Ấn Độ, Trung Quốc chấm dứt bế tắc trong đàm phán biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/8, các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã chấm dứt thế bế tắc trong các cuộc đàm phán biên giới kéo dài gần 6 tháng qua. Giới chức quốc phòng hai nước đã nhất trí trên nguyên tắc rút quân tại một điểm tuần tra chủ chốt ở khu vực Đông Ladakh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN