Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Kolkata, Ấn Độ. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo đó, vào ngày 16/3, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal đã gặp ông Todd McClay, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand. Các cuộc đàm phán nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cũng như thúc đẩy việc tích hợp các chuỗi cung ứng hàng hóa.
Ấn Độ là một trong những quốc gia sẽ sớm phải đối mặt với việc tăng thuế quan từ chính phủ Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ tháng tới. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan đối xứng vào ngày 2/4 và điều này được đánh giá sẽ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp ngoài thép và nhôm – loại hàng hóa đã bị áp thuế quan vào đầu tháng này.
New Zealand cũng như một số các đối tác khác đang nỗ lực đàm phán các hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ. Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận trong năm nay. Trong khi đó từ đầu năm nay, Anh và quốc gia Nam Á này đang nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán thương mại đã kéo dài trong nhiều năm.