Ấn Độ rút 50 nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan khi Taliban tấn công mạnh

Ấn Độ đã tiến hành sơ tán 50 nhân viên ngoại giao tại phái bộ đặt ở Kandahar, thành phố lớn thứ 2 tại Afghanistan, sau khi bùng phát các cuộc đụng độ giữa phe Taliban với lực lượng an ninh Afghanistan hôm 9/7.

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh Afghanistan kiểm tra hiện trường vụ đánh bom xe ở tỉnh Kandaharn ngày 6/7. Ảnh: Reuters

Truyền thông Ấn Độ cho biết 50 nhân viên này đã trở về New Delhi an toàn trên một chuyến bay sơ tán được không quân Ấn Độ thực hiện hôm 10/7. Động thái này được thực hiện ngay sau khi một số quận ở Kandahar lọt vào tay lực lượng liên minh giữa Taliban và nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT).

Kandahar là nơi Ấn Độ đặt Tổng lãnh sự quán. Người phát ngôn cơ quan Tổng Lãnh sự của Ấn Độ tại Kandahar cho biết việc sơ tán là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ an toàn cho các nhân viên ngoại giao.

Theo viên chức này, New Delhi đang theo dõi sát tình hình an ninh tại Afghanistan và đặt an toàn, an ninh của nhân viên ngoại giao lên trên hết. Việc rút nhân sự là giải pháp tạm thời và trong thời điểm nay Tổng lãnh sự quán ở Kandahar vẫn hoạt động thông qua nhân viên người bản địa.

Trên thực địa, nhiều tay súng Taliban đã tiến vào thành phố Kandahar hôm 9/7. Cùng thời điểm này, Shahabuddin Delawar - một thủ lĩnh cấp cao của Taliban, cho biết lực lượng này đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Hindustan Times)
Taliban bành trướng tại Afghanistan khiến Trung Quốc lo ngại
Taliban bành trướng tại Afghanistan khiến Trung Quốc lo ngại

Thực trạng Taliban giành được lợi thế trong kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ tại Afghanistan trong khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia này đã gây lo ngại cho Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN