Ấn Độ cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu bị Pakistan tấn công

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn tin của hãng ANI ngày 23/8 cho biết Bộ trưởng Nội vụ nước này Rajnath Singh hôm 22/8 đã cảnh báo Pakistan rằng Ấn Độ sẽ không mở cuộc tấn công trước, nhưng nếu điều đó xảy ra từ phía Pakistan thì New Delhi sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Khói bốc lên sau các vụ đấu pháo giữa lực lượng biên phòng Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir ngày 18/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Singh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không bắn trước vào nước láng giềng Pakistan, nhưng nếu xảy ra cuộc tấn công xuất phát từ bên kia biên giới thì chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đối thoại cấp Cố vấn an ninh quốc gia (NSA) giữa Ấn Độ và Pakistan, dự kiến diễn ra tại New Delhi ngày 23/8 bị hủy bỏ do bế tắc liên quan đến việc Pakistan quan hệ với lực lượng li khai ở khu vực Kashmir.

Ấn Độ khẳng định rõ ràng lập trường của mình rằng cuộc đối thoại chỉ thảo luận vấn đề chống khủng bố, và phản đối việc Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan Sartaj Aziz có kế hoạch gặp các thủ lĩnh của tổ chức li khai Hurriyat ở Kashmir trước khi đối thoại. Trong khi đó, phía Pakistan dứt khoát không từ bỏ kế hoạch tiếp xúc với những người lãnh đạo của Hurriyat, và nhấn mạnh việc tham vấn các thủ lĩnh Kashmir trước các cuộc đối thoại với Ấn Độ là một truyền thống lâu đời.

Ngày 22/8, Ấn Độ đã bắt giữ một số thủ lĩnh Kashmir, trong đó có Shabir Ahmad Shah và Bilal Lone, khi những người này đến New Delhi để gặp Cố vấn an ninh quốc gia của Pakistan.

TTXVN/Tin Tức
Đối thoại an ninh Pakistan-Ấn Độ sụp đổ
Đối thoại an ninh Pakistan-Ấn Độ sụp đổ

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo hủy cuộc đối thoại cấp Cố vấn an ninh quốc gia với Ấn Độ dự kiến diễn ra vào ngày 24/8 nhằm thảo luận về vấn đề khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN