Ấn Độ cam kết đẩy nhanh mục tiêu khí hậu

Theo Economic Times ngày 18/11, Ấn Độ tuyên bố sẽ nộp bản Đóng góp do quốc gia tự quyết (NDC) mới trước tháng 12 và kêu gọi các nước phát triển đẩy nhanh tiến độ phát thải ròng bằng 0.

Chú thích ảnh
Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) khai mạc tại thành phố Belém, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Tại phiên họp cấp cao của COP30 ở Belem, Bộ trưởng Môi trường Bhupender Yadav cho biết Ấn Độ sẽ nộp bản NDC cho giai đoạn 2031-2035 trước khi kết thúc tháng 12, đồng thời nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức trực diện và cấp bách đối với tăng trưởng bền vững.

Theo ông Yadav, các quốc gia phát triển cần đạt mục tiêu phát thải ròng sớm hơn các mốc hiện nay, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều 9.1 của Thỏa thuận Paris và bảo đảm nguồn tài chính cần thiết để thực hiện các mục tiêu khí hậu. Ông cho rằng các cam kết khí hậu chỉ khả thi khi chi phí thực thi phù hợp và không bị cản trở bởi các rào cản sở hữu trí tuệ trong những công nghệ thiết yếu.

Trong phát biểu tại COP30, Ấn Độ tái khẳng định mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070. Hai chương trình vừa được triển khai bao gồm Nhiệm vụ Hạt nhân và Chiến lược Hydro Xanh, được đánh giá là các yếu tố quan trọng để hỗ trợ tiến trình giảm phát thải dài hạn.

Liên quan đến việc chậm nộp NDC, ông cho biết quá trình tham vấn và thủ tục trong nước, bao gồm phê duyệt của chính phủ vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, New Delhi sẽ hoàn tất đúng hạn trong tháng 12. Các NDC mới, còn gọi là vòng “NDC 3.0”, là yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia cho giai đoạn 2031-2035.

Trong phần trình bày về tiến độ thực hiện các mục tiêu khí hậu, Ấn Độ cho biết cường độ phát thải quốc gia đã giảm hơn 36% so với năm 2005. Công suất điện từ nguồn không hóa thạch đạt khoảng 256 GW, chiếm hơn một nửa tổng năng lực sản xuất điện tối đa, một trong những mục tiêu NDC mà Ấn Độ đã hoàn thành trước thời hạn năm năm. New Delhi cũng ghi nhận vai trò của các sáng kiến đa phương như Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế và Liên minh Nhiên liệu Sinh học Toàn cầu trong việc thúc đẩy chuyển dịch năng lượng giá rẻ và bền vững.

Ngoài ra, Bộ trưởng Yadav cho biết nước này cũng sẽ công bố Báo cáo Minh bạch Định kỳ (BTR) đầu tiên theo yêu cầu của Khung chính sách minh bạch tăng cường (ETF). BTR là tài liệu bắt buộc trong ETF của Thỏa thuận Paris, được thiết kế để đưa các quốc gia vào một hệ thống báo cáo thống nhất. BTR cung cấp dữ liệu về phát thải khí nhà kính, tiến độ giảm phát thải, tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng, cũng như về mức độ hỗ trợ tài chính - kỹ thuật mà các nước đang phát triển nhận được và cần bổ sung.

Bên lề hội nghị, ông Yadav đã gặp Bộ trưởng An ninh Năng lượng của Anh, ông Edward Miliband. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong ứng phó biến đổi khí hậu và thảo luận về chuyển giao công nghệ, tài chính khí hậu cũng như các yêu cầu minh bạch tại COP30.

Ở mảng chuyển đổi công nghiệp, Bộ trưởng Yadav đồng chủ trì phiên họp của Nhóm Lãnh đạo Chuyển đổi Công nghiệp (LeadIT). Ông cho biết nền tảng này hiện có 18 quốc gia và 27 doanh nghiệp tham gia, với các hoạt động hỗ trợ xây dựng lộ trình giảm phát thải, tăng cường minh bạch công nghiệp và trao đổi tri thức.

Ông kêu gọi các quốc gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tăng cường hợp tác trong chuyển đổi công nghiệp, đồng thời mời các bên tham gia LeadIT để thúc đẩy quá trình này. Theo ông, những nỗ lực chung sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho các thế hệ sau.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị viện bên lề COP30
Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị viện bên lề COP30

Từ ngày 13-15/11, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil do Đại sứ Bùi Văn Nghị dẫn đầu theo ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Trần Thanh Mẫn, đã tham dự Hội nghị Nghị viện bên lề COP30 và triển khai nhiều hoạt động tại Belém, Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN