Ấn Độ áp dụng biện pháp quyết liệt nhằm chống dịch COVID-19

Chính quyền Ấn Độ đang áp dụng những biện pháp quyết liệt để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan trong bối cảnh tổng số ca mắc tại nước này tăng lên gần 9 triệu ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Do lo ngại dịch tái bùng phát sau lễ hội Diwali, chính quyền thành phố New Delhi cho biết đang nỗ lực để tăng số giường bệnh trong các khoa điều trị tích cực của các bệnh viện. Thủ hiến bang Delhi, ông Arvind Kejriwal cũng thông báo sẽ tăng tiền phạt lên 2.000 rupee (27 USD), gấp 4 lần so với trước đó, đối với những người không đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, ông Kejriwal cũng đề nghị chính quyền trung ương thông qua đề xuất đóng cửa các chợ trong thành phố, vốn có nguy cơ trở thành điểm nóng về dịch bệnh. Cũng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền bang Gujarat dự kiến sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau từ ngày 20/11 cho đến khi có thông báo tiếp theo. 

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận thêm 45.576 ca mắc COVID-19 trong ngày 19/11, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Á này lên 8,96 triệu ca. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 585 ca lên 131.578 ca. Hiện Ấn Độ là nước chịu ảnh hưởng nặng thứ hai do dịch bệnh, sau Mỹ.

Tương tự, chính quyền Jordan cũng đang khẩn trương tăng số giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 khi hệ thống y tế nước này chật vật đối với số ca mắc mới gia tăng. Thủ tướng Bisher al-Khasawneh cho biết từ nay đến cuối năm, chính phủ sẽ hoàn tất dựng 3 bệnh viện dã chiến, tăng gấp đôi so với 1.500 giường bệnh hiện nay dành cho bệnh nhân COVID-19.

Quốc gia 10 triệu dân này có 116 bệnh viện với tổng cộng hơn 14.000 giường bệnh, trong đó ít nhất 30% số giường bệnh thuộc bệnh viện tư. Giới chức Jordan cho biết nước này ghi nhận trung bình khoảng 60 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày kể từ đầu tháng 11 trong khi số ca mắc mới trong ngày tăng từ mức 2 con số cách đây vài tháng lên mức đỉnh điểm 7.933 ca ngày 18/11. Đến nay, quốc gia Trung Đông này xác nhận tổng cộng 163.926 ca mắc, trong đó có 1.969 ca không qua khỏi.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thái Lan, Australia và Ấn Độ tăng cường biện pháp tại các 'điểm nóng' dịch COVID-19
Thái Lan, Australia và Ấn Độ tăng cường biện pháp tại các 'điểm nóng' dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, các nước Thái Lan, Australia, Ấn Độ đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa, cấm tụ tập đông người nhằm khống chế đà lây lan dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN