Amazon khóa hàng nghìn tài khoản bán hàng đội giá sản phẩm ăn theo dịch COVID-19

Trang website mua sắm trực tuyến Amazon.com tuyên bố đã đóng băng hàng nghìn tài khoản bán hàng có hành vi tăng giá sản phẩm trong mùa dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chú thích ảnh
Nhân viên chuẩn bị hàng được chuyển đi bên trong kho hàng Amazon tại New Jersey. Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, tập đoàn điều hành trang web mua sắm trực tuyến lớn nhất Mỹ thông báo đã hủy một nửa triệu đơn đặt hàng và khóa hơn 3.900 tài khoản bán hàng do vi phạm chính sách giá cả phải chăng.

Amazon cho biết tập đoàn này đã thành lập một đội điều tra nhằm xác định những sản phẩm bị đội giá do nhu cầu cao, ví dụ như khẩu trang bảo vệ và dung dịch sát khuẩn.

“Chúng tôi cũng chủ động chia sẻ thông tin với các công tố viên liên bang và những nhà làm luật về những người bán mà chúng tôi nghi ngờ có hành vi tăng giá sản phẩm liên quan đến khủng hoảng dịch bệnh COVID-19”, tập đoàn ra một tuyên bố ngày 22/3.

Kể từ khi dịch COVID-19 lây lan mạnh tại Mỹ, các sản phẩm như nước rửa tay, giấy vệ sinh, khăn lau, thực phẩm đóng hộp và thịt… luôn trong tình trạng cháy hàng tại các siêu thị. 

Một số đối tượng đã lợi dụng cơ hội này để bán các sản phẩm vệ sinh với giá cao trên các trang mạng mua sắm trực tuyến như Amazon, Ebay…

Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và tăng giá các nhu yếu phẩm.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mua cà phê, thanh toán bằng giấy vệ sinh trong mùa dịch COVID-19
Mua cà phê, thanh toán bằng giấy vệ sinh trong mùa dịch COVID-19

Một chủ cửa hàng tại Australia đã chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng giấy vệ sinh thay bằng tiền khi mua cà phê trong bối cảnh giấy vệ sinh đang trở nên khan hiếm vì dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN