Algeria in thêm tiền để giải quyết khó khăn tài chính trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, báo cáo hằng tháng của Ngân hàng trung ương Algeria cho biết tính đến ngày 31/3 vừa qua, ngân hàng này đã cho in số tiền 3.585 tỷ Dinar (tương đương 30,41 tỷ USD) trong khuôn khổ cơ chế tài chính phi truyền thống, hay thường được gọi là in tiền.

Trước đó, để đối mặt với việc thiếu ngân sách do giá dầu giảm và theo yêu cầu của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika về việc không vay nợ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu tài chính công, hồi tháng 9 năm ngoái, Chính phủ Algeria đã thông qua kế hoạch triển khai chính sách tiền tệ phi truyền thống.

Tuy nhiên, các đảng đối lập và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chỉ trích kế hoạch tài chính này vì nó chủ yếu sử dụng việc in tiền trong thời hạn 5 năm để trả nợ công và thanh toán lương cho cán bộ công chức và người về hưu, đồng thời khởi động lại nhiều dự án để vực dậy nền kinh tế nước này.

Theo các đảng đối lập, kế hoạch trên chỉ giúp Algeria tạm thời tránh được những ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính, nhưng nó sẽ làm gia tăng tỷ lệ lạm phát, làm giảm sức mua và khiến cho đồng tiền quốc gia bị mất giá. Bộ trưởng Tài chính Algeria Abderrahmane Raouya cho hay trong năm qua, số tiền mà chính phủ cần Kho bạc Nhà nước cung cấp là 570 tỷ Dinar (4,86 tỉ USD). Trong năm nay, số tiền này đã tăng lên 1.815 tỷ Dinar (15,39 tỷ USD) và sẽ lên tới 580 tỷ Dinar (4,92 tỷ USD) vào năm 2019.

TTXVN/Báo Tin tức
Algeria muốn xuất khẩu chà là sang Việt Nam
Algeria muốn xuất khẩu chà là sang Việt Nam

Ngày 2/12, khoảng 160 doanh nghiệp Algeria và quốc tế cùng đại diện nhiều tổ chức ngoại giao, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tham dự lễ khai mạc Triển lãm quốc tế chà là Biskra lần thứ ba - 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN