Algeria bổ nhiệm chính phủ lâm thời

Ngày 31/3, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã bổ nhiệm nội các chính phủ mới do Thủ tướng Noureddine Bedoui lãnh đạo để điều hành giai đoạn chuyển tiếp nhằm giúp quốc gia Bắc Phi thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Chú thích ảnh
Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika phát biểu trong một cuộc họp tại Zeralda, ngoại ô Algiers, ngày 10/4/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại Algiers dẫn tin của hãng thông tấn nhà nước Algeria (APS) cho biết, nội các chính phủ mới có 27 bộ trưởng, trong đó 6 người (3 phụ nữ) từng giữ các vị trí trong chính phủ Thủ tướng Bedoui.

Cụ thể, Tướng Ahmed Gaïd Salah - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội giữ nguyên chức vụ, trong khi Tổng thống Bouteflika tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Sabri Boukadoum, trước đây là Đại sứ Algeria tại Liên hợp quốc, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế người tiền nhiệm Ramtane Lamamra, người cũng là Phó Thủ tướng Algeria song không được bổ nhiệm trong chính quyền mới.

Một số bộ trưởng khác được bầu lần này gồm Thẩm phán Slimane Brahmi làm Bộ trưởng Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Algeria Mohamed Loukal làm Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Mohamed Arkab làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng kiêm Giám đốc điều hành Công ty Điện và Khí đốt - SONELGAZ; ông Tayeb Zitouni làm Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh; Abdelhakim Belabed làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia; Meriem Merdaci là Bộ trưởng Bộ Văn hóa; Houda Imane Feraoun làm Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ và Kỹ thuật số; Raouf Bernaoui làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao; Djamila Tamazirt làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Mỏ; Cherif Omari làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn và Nghề cá; Abdelkader Benmessaoud làm Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thủ công mỹ nghệ… Ngoài ra, Tổng thống Bouteflika cũng bầu ông Ahmed Noui giữ chức Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ.

Từ ngày 22/2 đến nay, Algeria đã đứng trước một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi người dân liên tục biểu tình với số lượng lớn chưa từng có, có lúc lên đến hàng trăm nghìn người và quy mô lan rộng trên khắp cả nước, đặt biệt tại thủ đô Algiers, nơi bị cấm biểu tình dưới mọi hình thức từ 2001, để phản đối tổng thống Bouteflika tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và yêu cầu thay đổi triệt để hệ thống chính trị nước này.

Trước áp lực ngày càng lớn từ các cuộc biểu tình của người dân, hôm 11/3, Tổng thống Bouteflika đã cách chức Thủ tướng Ahmed Ouyahia và chọn Bộ trưởng Nội vụ Noureddine Bedoui làm tân Thủ tướng.

Với 27 chức danh cấp bộ được bầu lần này, đây là sự thay đổi nội các chính phủ lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, kể từ hôm 11/3 đến nay.

Tấn Đạt (TTXVN)
Hàng chục nghìn người Algeria tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ
Hàng chục nghìn người Algeria tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 22/3, hàng chục nghìn người Algeria tiếp tục tập hợp biểu tình, tuần hành phản đối chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN