Chính trường Algeria bất ổn trước thềm bầu cử tổng thống

Nhiều người Algeria thấy khó hiểu khi vị Tổng thống 82 tuổi từng đột quỵ và hiện gặp khó khăn trong vận động vẫn muốn tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 5.

Chú thích ảnh
Tổng thống Algeria Bouteflika. Ảnh: AP

Năm 2013, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika bị đột quỵ khiến sức khỏe của ông sa sút. Đến năm 2014, Tổng thống Bouteflika đã xuất hiện trước công chúng cảm ơn cử tri Algeria bỏ phiếu bầu ông giữ chiếc ghế lãnh đạo. Kể từ đó đến nay, Tổng thống Bouteflika ít khi xuất hiện.

Đôi lần người dân Algeria thấy Tổng thống Bouteflika qua truyền hình khi ông chào đón lãnh đạo các quốc gia khác đến thăm. Năm 2016, nhà lãnh đạo này có mặt tại buổi khánh thành một tòa nhà hội nghị mới, khi đó ông ngồi trên xe lăn với dáng vẻ mệt mỏi.

Đến năm 2018, đảng Mặt trận giải phóng quốc gia đã quyết định cử ông Bouteflika là đại diện cho cuộc bầu cử năm 2019.

Ngày 3/3, ông Bouteflika đã không xuất hiện trong buổi đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử vào tháng 4 sắp tới. Điều này đã khiến nhiều người bất bình đổ ra đường biểu tình.

Từ ngày 22/2, hàng chục nghìn người đã biểu tình khắp Algeria yêu cầu nhà lãnh đạo Bouteflika không tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 5.

Ông Bouteflika được cho chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2014 do không có đối thủ mạnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các đảng đối lập không thể đề cử những ứng viên gây được chú ý bởi vốn mang chia rẽ trong nội bộ.

Trong khi đó, đảng Mặt trận giải phóng quốc gia của Tổng thống Bouteflika đã cầm quyền tại Algeria từ năm 1962.

Hơn 70% dân số Algeria dưới 30 tuổi và họ không cho rằng việc Tổng thống Bouteflika tiếp tục giữ quyền lãnh đạo sẽ quan trọng đối với sự ổn định của Algeria. Trước những diễn biến này Tổng thống Bouteflika tuyên bố ông sẽ tổ chức cuộc đối thoại quốc gia, cải tổ hiến pháp.

Ông Bouteflika sinh tại thị trấn Oujda vào ngày 2/3/1937. Ở tuổi 19, ông Bouteflika gia nhập lực lượng vũ trang chiến đấu chống lại chế độ thực dân Pháp. Ông Abdelaziz Bouteflika đã giữ chức Tổng thống từ năm 1999.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nữ MC bị dí tô vít vào cổ, uy hiếp ngay trên sóng trực tiếp
Nữ MC bị dí tô vít vào cổ, uy hiếp ngay trên sóng trực tiếp

Buổi quay giải xổ số định kỳ của Chính phủ Thái Lan phát trực tiếp trên truyền hình đã đột ngột bị gián đoạn khi một phụ nữ cầm tô vít xông lên uy hiếp người dẫn chương trình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN