Phát biểu ngày 7/3/2026, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi các quốc gia trong khu vực từng bị Iran tấn công trong thời gian xung đột, đồng thời thông báo quyết định của Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran rằng sẽ không có thêm các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng và sẽ không phóng tên lửa, trừ khi một cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ những quốc gia đó. (Trong ảnh: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 7/3, trong bài phát biểu được phát sóng cùng ngày trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng vì đã tiến hành các cuộc tấn công vào những nước có đặt căn cứ quân sự của Mỹ.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cho biết trong bài phát biểu của mình, ông Pezeshkian nói: “Cá nhân tôi xin lỗi các nước láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là những người anh em của chúng tôi”.
Ông Pezeshkian cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran, gồm ba người đang tạm thời điều hành Iran đã chỉ đạo lực lượng vũ trang ngừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi lãnh thổ của những nước này được sử dụng làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.
“Hội đồng Lãnh đạo lâm thời hôm qua đã thống nhất rằng sẽ không có thêm các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng và sẽ không phóng tên lửa, trừ khi một cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ những quốc gia đó”, ông Pezeshkian nói.
Tổng thống Iran cũng cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời đã chỉ thị cho quân đội rằng từ nay sẽ không tấn công các nước láng giềng hoặc phóng tên lửa vào họ, trừ khi các nước này tấn công Iran trước từ lãnh thổ của mình.
Ông Pezeshkian cho rằng các tranh chấp nên được giải quyết bằng ngoại giao thay vì chiến tranh.
“Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao thay vì chiến đấu và gây ra các vấn đề với các nước láng giềng”, ông Pezeshkian nói, đồng thời kêu gọi các nước vùng Vịnh không trở thành “con rối trong tay chủ nghĩa đế quốc” và cảnh báo họ không nên tấn công lãnh thổ Iran.
Tuy nhiên, cũng trong ngày 7/3, Kênh Al Jazeera của Qatar cho biết phát biểu của Tổng thống Pezeshkian nhanh chóng bị bác bỏ bởi Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei, người cũng là thành viên của Hội đồng Lãnh đạo lâm thời.
Chánh án Tòa án Tối cao Iran nói: “Những bằng chứng từ lực lượng vũ trang Iran cho thấy (lãnh thổ) địa lý của một số quốc gia trong khu vực đang công khai và bí mật nằm trong tay kẻ thù. Các cuộc tấn công mạnh vào những mục tiêu này sẽ tiếp tục.”
Bản thân Tổng thống Pezeshkian sau đó cũng điều chỉnh lại phát biểu trước đó của mình rằng các quốc gia vùng Vịnh sẽ không bị tấn công trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.
Ông Pezeshkian nói thêm rằng dù Iran nhấn mạnh “việc duy trì và tiếp tục các quan hệ hữu nghị”, nhưng nước này vẫn có “quyền vốn có” để tự vệ trước cái mà ông gọi là sự gây hấn của Mỹ và Israel.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng làm rõ phát biểu của Tổng thống Pezeshkian trên nền tàng mạng xã hội X khi viết rằng: “Tổng thống Pezeshkian bày tỏ sự sẵn sàng giảm leo thang trong khu vực của chúng ta với điều kiện không gian hàng không, lãnh thổ và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công người dân Iran”.
Khói bốc lên sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran, ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Iran trả đũa sau cuộc tấn công vào nguồn cung nước
Tất cả các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain và Oman, đều đã trở thành mục tiêu tấn công do sự hiện diện của các tài sản quân sự của Mỹ trong và xung quanh lãnh thổ của họ.
Tại vùng Vịnh, các cuộc tấn công gây chết người đã làm gián đoạn nghiêm trọng các chuyến bay, buộc phải đóng cửa không phận và gây ra những tác động dây chuyền lớn đối với sản xuất dầu khí trên toàn thế giới.
Vào ngày 7/3, truyền thông nhà nước Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Jufair ở Bahrain, nhằm trả đũa cho một cuộc tấn công vào nhà máy khử mặn nước ngọt trên đảo Qeshm.
Ngoại trưởng Araghchi gọi cuộc tấn công của Mỹ vào nhà máy này là một “động thái nguy hiểm với những hậu quả nghiêm trọng”, cáo buộc Washington đã thực hiện một “hành động tội ác trắng trợn và tuyệt vọng”, khiến nguồn cung nước cho 30 ngôi làng bị ảnh hưởng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sau đó cho biết cuộc tấn công được thực hiện với sự hỗ trợ từ một căn cứ không quân của một quốc gia láng giềng phía Nam, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia sẽ không thể được hưởng hòa bình chừng nào Mỹ còn duy trì căn cứ quân sự trong khu vực.
Harlan Ullman, cố vấn cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương nói với Al Jazeera rằng các cuộc tấn công vào nguồn cung nước có thể gây ra “sự hỗn loạn lớn hơn” tại vùng Vịnh.
Ông Ullman cho biết: “Khoảng 95% lượng nước ở vùng Vịnh đến từ các nhà máy khử mặn. Nếu Iran nhắm vào các nhà máy khử mặn và cơ sở hạ tầng nước, họ có thể khiến toàn bộ vùng Vịnh tê liệt”.
Tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công của Iran tại Tel Aviv, Israel, ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc tấn công khác tại vùng Vịnh
UAE, một đồng minh của Mỹ và là nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ, đã trở thành quốc gia bị tấn công nhiều nhất tại vùng Vịnh trong cuộc chiến này.
Vào hôm 7/3, Bộ Quốc phòng UAE cho biết nước này đã bị tấn công bằng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 120 thiết bị bay không người lái (UAV).
Chỉ vài giờ sau lời xin lỗi của Tổng thống Pezeshkian, IRGC tuyên bố các thiết bị bay không người lái của họ đã tấn công một trung tâm tác chiến không quân của Mỹ tại căn cứ Căn cứ Không quân Al Dhafra gần Abu Dhabi, thủ đô của UAE.
Sau đó, một vật thể chưa xác định đã bị đánh chặn gần Sân bay Quốc tế Dubai, sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế, buộc sân bay phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn.
Trong tuần qua, các cuộc tấn công của Iran cũng đã đánh trúng Sân bay Quốc tế Abu Dhabi, khu phát triển cao cấp Palm Jumeirah, và khách sạn sang trọng Burj Al Arab, trong khi mảnh vỡ thiết bị bay không người lái gây ra một vụ cháy tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Dubai.
Cũng trong ngày 7/3, theo Bộ Quốc phòng Qatar, lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa. Chưa có thông tin chi tiết ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong.
Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết một tên lửa đạn đạo đã rơi xuống khu vực không có người ở sau khi được phóng về phía Căn cứ Không quân Prince Sultan ở phía Đông Nam Riyadh, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.
Kuwait cũng cho biết đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái, trong khi công ty dầu mỏ quốc gia của nước này thông báo cắt giảm “mang tính phòng ngừa” sản lượng dầu thô do các cuộc tấn công của Iran và những mối đe dọa đối với Strait of Hormuz, tuyến trung chuyển quan trọng của hydrocarbon vùng Vịnh.
Iran chuẩn bị lựa chọn lãnh tụ tối cao mới
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nước ông sẽ tấn công Iran “rất mạnh” và đe dọa mở rộng các cuộc tấn công sang những mục tiêu mới.
Phát biểu tại một sự kiện tiếp đón các lãnh đạo Mỹ Latin ở Miami, bang Florida, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chìm 42 tàu hải quân Iran chỉ trong ba ngày.
Israel đã tiến hành một làn sóng tấn công mới vào Tehran và Isfahan. Quân đội Israel cho biết hơn 80 máy bay chiến đấu đã tham gia các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm quân sự, bệ phóng tên lửa và nhiều mục tiêu khác của Iran.
Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công tại Iran bao gồm kho chứa tên lửa, bệ phóng tên lửa đạn đạo và các cơ sở quân sự liên quan đến lực lượng an ninh Iran.
Trong số các cuộc tấn công này, Israel cho biết họ đã đánh trúng 16 máy bay tại sân bay Mehrabad ở Tehran, thuộc Quds Force, nhánh của IRGC phụ trách các hoạt động ở nước ngoài.
Quân đội Israel cũng báo cáo rằng vào ngày 7/3, các tên lửa đã được phóng từ Iran về phía Israel trong tám lần khác nhau, kích hoạt còi báo động phòng không tại nhiều khu vực trong nước và buộc các hệ thống phòng không phải hoạt động.
Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin rằng IRGC đã tấn công một tàu chở dầu treo cờ quần đảo Marshall tại Eo biển Hormuz.
Theo thành viên Hội đồng Chuyên gia Ayatollah Mozafari, cơ quan này sẽ họp trong vòng 24 giờ tới để lựa chọn lãnh tụ tối cao mới của Iran.
Đại sứ Iran tại Mỹ Amir Saeid Iravani, đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc Mỹ có tiếng nói trong quá trình lựa chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.