Ai Cập xác nhận thêm 46 ca nhiễm COVID-19

Ngày 19/3, Bộ Y tế Ai Cập đã xác nhận thêm 46 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tại nước này lên 256 trường hợp, trong đó có 7 ca tử vong.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 17/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số các ca nhiễm mới, có 4 người nước ngoài, 42 người Ai Cập từng tiếp xúc với những ca nhiễm trước đó. Ca tử vong mới nhất do COVID-19 tại Ai Cập là một cụ ông 68 tuổi.

Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus, Nội các Ai Cập ngày 19/3 đã quyết định tạm thời đóng cửa các quán cà phê, câu lạc bộ, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các điểm giải trí từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. 

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi áp dụng lệnh giới nghiêm tự giác trong ngày 22/3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo lệnh mới, việc giới nghiêm sẽ do người dân tự giác thực hiện và giám sát.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Modi tuyên bố lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 7h đến 21h ngày 22/3, nhưng biện pháp này có thể sẽ kéo dài trong nhiều tuần tiếp theo. Thủ tướng Modi cho rằng cần phải áp dụng lệnh giới nghiêm bởi phần lớn người dân không tuân thủ các tiêu chuẩn giữ khoảng cách giao tiếp nhằm hạn chế lây lan đại dịch. Ông kêu gọi toàn dân cảnh giác và nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh.

Theo Thủ tướng Modi, nguyên tắc quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay là quyết tâm và kiềm chế, người dân cần tuân theo các hướng dẫn do chính quyền trung ương và địa phương đưa ra. Trong bối cảnh dịch bệnh đã lan ra nhiều quốc gia, ông đánh giá công tác phòng chống dịch tại quốc gia có trên 1,3 tỷ dân như Ấn Độ là thách thức không nhỏ. Do đó, Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu người dân trong thời gian tới ở nhà càng nhiều càng tốt và những người trên 60 tuổi không được ra khỏi nhà.

Cũng trong ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi phương Tây ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này trong bối có nhiều quan ngại dịch COVID-19 sẽ  bùng phát tại quốc gia Trung Đông này. Hiện Syria chưa ghi nhận ca nào mắc COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh đã lan đến các quốc gia láng giềng, Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp dỡ bỏ biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, sau khi lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nước này, trong đó có y tế. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Syria cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với Iran và Venezuela, hai quốc gia cũng đang bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

Đặng Ánh - Minh Luyến - Công Đồng (TTXVN)
Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 10.000 người
Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 10.000 người

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 3h30' sáng 20/3 theo giờ GMT (10h30' cùng ngày theo giờ Việt Nam), số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 10.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN