Ai Cập ủng hộ Nga chống khủng bố tại Syria

Ngày 4/10, Ai Cập đã ủng hộ sự can thiệp của Nga tại Syria, cho rằng động thái của Moscow sẽ giúp hạn chế sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố tại Syria và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề an ninh ở Trung Đông.


Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga vào một kho vũ khí của IS ở Jisr al-Shughour, tỉnh Idlib. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu trên một kênh truyền hình Ai Cập cuối tuần qua, Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry nhấn mạnh: "Sự can thiệp của Nga sẽ đem lại hiệu quả trong việc ngăn chặn và loại bỏ chủ nghĩa khủng bố".

Phát biểu của ông Shoukry là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa Ai Cập và Nga. Trong chuyến thăm Nga cấp nhà nước hồi tháng 8 vừa qua của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi thành lập một liên minh chống chủ nghĩa khủng bố ở khu vực Trung Đông. Trước đó, vào tháng 6, hai nước đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 4/10, các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phá hủy Khải Hoàn Môn hàng trăm tuổi tại thành phố cổ Palmyra ở miền Trung Syria. Người đứng đầu Cục Di tích và Bảo tàng Damascus, ông Maamoun Abdul-Karim thông báo Khải Hoàn Môn đã bị các tay súng IS phá hủy chỉ vài tuần sau khi lực lượng này bao vây di tích trên. Ông Abdul-Karim bày tỏ quan ngại cho số phận của các di tích khác ở Palmyria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu thành phố cổ này bằng các "công cụ hữu hiệu". Ông nhấn mạnh "cuộc chiến tại Palmyra là cuộc chiến văn hóa".

Khải Hoàn Môn, được xây dựng từ thế kỷ thứ II sau Công nguyên, vốn được coi là cổng vào của khu thành phố cổ Palmyra và là một trong những biểu tượng đẹp nhất. Trước Khải Hoàn Môn, các tay súng IS đã phá hủy hai ngôi đền lớn, 10 lăng mộ và một số hiện vật trong bảo tàng thành phố.

Palmyra từng là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại. Ngoài Palmyra, Syria còn có nhiều công trình thời tiền sử, các di sản của Hy Lạp, Byzantine và Hồi giáo. Trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng hiện nay, Syria là nơi thu hút nhiều phái đoàn khảo cổ đa quốc gia đến tìm kiếm các dấu vết mới về các sự kiện lịch sử trong quá trình phát triển của các nền văn minh.

TTXVN/Tin Tức
Cận cảnh cuộc sống tiện nghi của lính Nga tại Syria
Cận cảnh cuộc sống tiện nghi của lính Nga tại Syria

Căn cứ không quân Hmeymim gần Latakia (Syria) là điểm xuất phát cho các cuộc không kích của không quân Nga trong chiến dịch tiêu diệt quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Các phóng viên Nga đã được phép tiếp cận địa điểm bí mật này và họ đã ghi lại những hình ảnh về cuộc sống thường nhật của phi công, nhân viên kĩ thuật Nga tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN