Ai Cập, Qatar hỗ trợ nhân đạo cho người dân Sudan

Ngày 2/6, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã nhất trí khởi động một sáng kiến chung nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Sudan.

Chú thích ảnh
Vết đạn trên bức tường tòa nhà sau các cuộc pháo kích vào một khu chợ ở thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 1/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cho biết sáng kiến này nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ cho người dân Sudan, đặc biệt là những người tị nạn. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ và đảm bảo sự an toàn cho dân thường trong các cuộc giao tranh.

Sudan chìm trong các cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) kể từ ngày 15/4. Theo thống kê, đến nay gần 900 dân thường đã thiệt mạng và 3.500 người bị thương. Liên hợp quốc cho biết gần 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tới nơi khác trong nước và sang các nước láng giềng.

Trong khi đó, các hoạt động hỗ trợ người dân Sudan đang bị ảnh hưởng do xung đột và tình trạng cướp bóc.

Phan An (TTXVN)
Giao tranh tại Sudan: AU kiên quyết bác bỏ giải pháp quân sự
Giao tranh tại Sudan: AU kiên quyết bác bỏ giải pháp quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên minh châu Phi (AU) ngày 30/5 tái khẳng định không thể có giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN