Ai Cập phát hiện lăng mộ nữ hoàng niên đại hơn 3000 năm

Một nhóm các nhà khảo cổ Ai Cập và Pháp vừa phát hiện khu lăng mộ của nữ hoàng Karomama - thuộc giai đoạn Ramesside (năm 1.314 - năm 1.085 trước Công nguyên) - tại thành phố du lịch nổi tiếng Luxor của Ai Cập.


Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong một thông báo ngày 11/12, Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết khu lăng mộ trên đã được phát hiện trong khuôn viên đền Ramesseum. Bên trong ngôi mộ sâu tới 5m, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 20 bức tượng tùy táng có khắc chữ "Karomama".

Các nhà khảo cổ đang tiếp tục xác định danh tính vị Pharaoh đã kết hôn với nữ hoàng Karomama do có tới 11 vị hoàng đế mang tên Rameses (Ram-mét-xít) từng trị vì Ai Cập trong giai đoạn Ramesside. Theo người đứng đầu Cục Cổ vật Ai Cập Youssef Khalifa, đầu mối quan trọng liên quan đến 20 bức tượng tùy táng quý hiếm có thể giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, cũng như làm rõ thêm về nữ hoàng Karomama.

Nằm cách thủ đô Cairo gần 700 km về phía Nam, Luxor được ví như bảo tàng khảo cổ học ngoài trời lớn nhất thế giới với hàng trăm đền đài, lăng mộ của các vua chúa và quan lại thời Ai Cập cổ đại. Trong số các di tích nổi tiếng nhất tại thành phố du lịch này có Thung lũng các vị vua - địa điểm chôn cất của nhiều Pharaoh, Thung lũng các hoàng hậu và khu đền Karnak có quy mô đồ sộ.



TTXVN/Tin Tức
Ai Cập phát hiện khu lăng mộ cổ niên đại gần 4.000 năm
Ai Cập phát hiện khu lăng mộ cổ niên đại gần 4.000 năm

Một nhóm nhà khảo cổ người Tây Ban Nha vừa tiến hành khai quật khu lăng mộ của một thủ lĩnh thuộc vương triều Ai Cập cổ đại thứ 11 (2.134 - 1.991 năm trước Công Nguyên).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN