Ai Cập, Iraq và Jordan đạt đồng thuận về nhiều vấn đề khu vực

Ngày 13/10, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, ông đã trao đổi vấn đề về đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) với những người đồng cấp Iraq và Jordan tại Cairo.

Ngoại trưởng 3 nước đã nhất trí về sự cần thiết phải thúc đẩy các khuôn khổ nhằm bảo vệ các lợi ích về nước của các nước Arab.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại một cuộc họp ở Khartoum (Sudan). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại Cairo cho biết phát biểu họp báo chung với những người đồng cấp Iraq và Jordan sau hội nghị, Ngoại trưởng Shoukry cho biết, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein đã đưa ra đề xuất nhằm giải quyết các thách thức về an ninh nguồn nước ở Iraq. Ngoại trưởng Shoukry nhấn mạnh rằng có "tầm nhìn chung" giữa Ai Cập, Iraq và Jordan về bảo vệ an ninh quốc gia Arab và cùng nhau vượt qua những thách thức.

Theo ông Shoukry, ngoại trưởng 3 nước đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cấm can thiệp vào các vấn đề của khu vực Arab và tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác ba bên nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân ba nước. Ngoại trưởng Ai Cập cho biết thêm, cuộc họp 3 bên lần này nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ các nỗ lực giải quyết bằng biện pháp chính trị cho cuộc xung đột Palestine-Israel, vốn sẽ liên quan đến các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên. Ngoài ra, theo ông Shoukry, tại cuộc họp ở Cairo, ngoại trưởng 3 nước cũng thảo luận về những diễn biến ở cả Syria và Libya. Các bên đã nhất trí về sự cần thiết phải đạt được các giải pháp chính trị vốn sẽ giúp những nước này bảo vệ chủ quyền và chống khủng bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein đã mô tả cuộc họp 3 bên là "quan trọng", lưu ý rằng các ngoại trưởng cũng trao đổi về hợp tác kinh tế, trong đó có các dự án điện và dầu mỏ cũng như việc hội nhập trong lĩnh vực thực phẩm và thuốc trong tương lai. Ngoại trưởng Iraq cũng nói thêm rằng một cuộc họp ba bên sẽ sớm được tổ chức tại Cairo giữa các bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm điện, dầu mỏ, y tế, nông nghiệp và tái thiết, để thảo luận về các dự án được đề xuất đồng thời kích hoạt các biên bản ghi nhớ đã ký giữa ba nước. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã thảo luận về những cách thức Iraq có thể hưởng lợi từ các công ty của Ai Cập và Jordan để tái thiết các thành phố bị phá hủy của Iraq.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi khẳng định Amman ủng hộ mọi bước đi mà Ai Cập tiến hành nhằm bảo vệ an ninh nguồn nước, đặc biệt liên quan đến GERD. Ông Safadi cho rằng lập trường của Cairo đối với GERD là "hợp lý" bởi nước này tìm kiếm một thỏa thuận bảo vệ quyền của ba quốc gia liên quan, bao gồm cả Sudan, và dựa trên luật pháp quốc tế.

Cuộc họp 3 bên cấp ngoại trưởng lần này diễn ra chưa đầy 2 tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II và Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi ở Amman (Jordan). Tại đây, Tổng thống Sisi đã bày tỏ sự sẵn sàng của Cairo trong việc thiết lập các dự án phát triển chung với Iraq và Jordan.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Ai Cập rút khỏi vòng đàm phán 3 bên về đập thủy điện Đại Phục Hưng
Ai Cập rút khỏi vòng đàm phán 3 bên về đập thủy điện Đại Phục Hưng

Bộ Nguồn nước và Tưới tiêu Ai Cập tối 4/8 tuyên bố nước này đã quyết định rút khỏi vòng đàm phán 3 bên mới nhất với Ethiopia liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng trị giá hàng tỷ USD ở sông Nile để tham vấn nội bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN