Ai Cập đóng cửa sớm cửa hiệu để tiết kiệm năng lượng

Từ ngày 28/3, Ai Cập bắt đầu áp dụng quy định “rút ngắn giờ hoạt động của các cơ sở kinh doanh” nhằm “tiết kiệm năng lượng” trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ–Israel với Iran kéo dài gần một tháng gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu năng lượng của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Tại một trạm bơm xăng ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo quy định, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hằng ngày lúc 21h, ngoại trừ những ngày thứ Năm, thứ Sáu, ngày lễ chính thức và dịp đặc biệt, khi đó thời gian đóng cửa được kéo dài đến 22h. Thời gian áp dụng trước mắt kéo dài một tháng.

Các cơ sở thuộc diện phải áp dụng quy định bao gồm những cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cà phê, khu chợ (bazaar), hộp đêm, vũ trường, cửa hàng quà lưu niệm và cửa hàng đồ du lịch. Các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ xã hội và trung tâm thanh thiếu niên cũng phải tuân thủ quy định mới.

Tuy nhiên, Chính phủ Ai Cập không áp dụng quy định này đối với các xưởng sản xuất và cơ sở thủ công trong khu dân cư, cửa hàng rau quả, gia cầm, chợ đầu mối, tạp hóa, siêu thị, tiệm bánh và hiệu thuốc. Các nhà hàng và quán cà phê có giấy phép du lịch tại sân bay, cảng biển, cửa khẩu và ga tàu; các nhà hàng, quán cà phê trong hoặc gắn với khách sạn cũng được miễn trừ.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh và du lịch tại một số khu vực như Nam Sinai, Hurghada, Marsa Alam, Luxor và Aswan cùng các cơ sở dọc theo tuyến đường ven sông Nile tại thủ đô Cairo và Giza cũng không phải áp dụng quy định đóng cửa sớm. Các dịch vụ giao hàng tận nhà vẫn được phép hoạt động 24/7.

Thông thường, các cơ sở kinh doanh tại Ai Cập, nhất là tại thủ đô và các thành phố lớn, thường mở cửa khá muộn, có khi đến quá nửa đêm, góp phần hình thành nên nền kinh tế đêm tại nước này. Do phần lớn thời gian trong năm nắng nóng, người dân nước này có xu hướng sinh hoạt muộn hơn so với nhiều quốc gia ở các khu vực khác.

Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết các biện pháp này là một phần phản ứng của Ai Cập trước “cú sốc năng lượng toàn cầu chưa từng có”. Ông nhấn mạnh mục tiêu chính là đảm bảo ổn định kinh tế, đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho người dân.

Cũng theo ông Mostafa Madbouly, chi phí nhập khẩu khí đốt hàng tháng của Ai Cập đã tăng từ 560 triệu USD lên 1,65 tỷ USD, buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp đặc biệt.

Trước đó, ngày 10/3, Ai Cập đã tăng giá nhiên liệu và sau đó là giá cước vận tải. Bộ Giao thông cũng thông báo tăng giá vé tàu hỏa và một số tuyến metro.

Hoàng Nhương (Pv TTXVN tại Cairo)
Các nước đẩy mạnh đảm bảo an ninh năng lượng trước biến động toàn cầu
Các nước đẩy mạnh đảm bảo an ninh năng lượng trước biến động toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đối mặt nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, nhiều quốc gia đang đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN