Ai Cập cảnh báo về hậu quả hoạt động quân sự ở Rafah

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tái khẳng định lập trường của nước này phản đối bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel tại thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza, cho rằng hành động như vậy có thể gây ra thảm họa nhân đạo và xung đột lan rộng trong khu vực.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập đã khẳng định lập trường trên trong cuộc gặp người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đang ở thăm Cairo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Shoukry cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo dòng viện trợ nhân đạo tự do vào Dải Gaza.

Ngoại trưởng hai nước cũng đề cập những nỗ lực chính trị lâu dài hơn để giải quyết vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước. Ngoại trưởng Ai Cập lưu ý rằng cách tiếp cận này đòi hỏi trước tiên phải công nhận Nhà nước Palestine và chấp thuận tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên hợp quốc (LHQ).

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không cử phái đoàn đến Washington theo kế hoạch, sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Ông Netanyahu cho rằng động thái này của Mỹ thể hiện sự thay đổi trong lập trường của Washington, do đó sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực của Israel trong chiến dịch quân sự của nước này chống Hamas cũng như nỗ lực để hơn 130 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza được trả tự do.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby đã bày tỏ rất thất vọng trước quyết định trên của Thủ tướng Israel, khẳng định việc Mỹ bỏ phiếu trắng "không phản ánh sự thay đổi lập trường" trong chính sách của Mỹ. Ông Kirby cho biết giới chức cấp cao của Mỹ sẽ vẫn tiến hành các cuộc thảo luận riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, người đang ở thăm Washington. Theo ông Kirby, ông Gallant sẽ có cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong ngày 26/3, trong đó tập trung vào vấn đề trao trả con tin, viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở Rafah. Ngoài ra, người phát ngôn này cũng khẳng định Mỹ chưa thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc kế hoạch nào về hoạt động quân sự của Israel ở thành phố Rafah trong những ngày tới. 

Trước đó, phát biểu trước thềm cuộc gặp trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant tuyên bố nước này không thể ngừng hoạt động quân sự ở Gaza khi Hamas chưa trả tự do cho các con tin. 

Về phần mình, ngày 25/3, Hamas đã bày tỏ hoan nghênh nghị quyết của HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza, đồng thời cho biết sẵn sàng đàm phán về việc trao trả con tin để đổi lấy tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel.

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hà (TTXVN)
Israel tìm nhà cung cấp vũ khí thay thế giữa sự chỉ trích của Mỹ
Israel tìm nhà cung cấp vũ khí thay thế giữa sự chỉ trích của Mỹ

Một quan chức Israel tuyên bố rằng "mỏ neo" chính của nước này là Mỹ, nhưng căng thẳng hiện đang ở mức cao liên quan đến cuộc tấn công vào Rafah, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hỗ trợ an ninh từ Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN