Chính phủ Israel sẽ dừng phối hợp với UNRWA

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 25/3, người phát ngôn Chính phủ Israel cho biết nước này sẽ dừng phối hợp với Cơ quan Công tác Cứu trợ của Liên hợp quốc ở Dải Gaza (UNRWA), cáo buộc cơ quan viện trợ này khiến cho xung đột kéo dài.

Chú thích ảnh
Bốc dỡ hàng viện trợ từ xe tải của UNRWA tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 12/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn David Mencer cho rằng UNRWA là "một phần của vấn đề" và Israel sẽ ngừng phối hợp với cơ quan này. Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres, tái khẳng định UNRWA chính là giải pháp cho niềm hy vọng và cuộc sống của người Palestine, đồng thời kêu gọi tăng mạnh viện trợ cho người dân ở Dải Gaza. Phát biểu khi thị sát trại tị nạn Wihdat nhân chuyến thăm Jordan, ông Guterres khẳng định sẽ là không thể chấp nhận được nếu dừng các hoạt động cung cấp dịch vụ thiết yếu của UNRWA, cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ dành cho người Palestine. 

Hoạt động của UNRWA đang gặp khó khăn do một loạt quốc gia đã dừng viện trợ sau khi Israel cáo buộc hàng chục nhân viên của tổ chức này tham gia cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023. Giám đốc UNRWA, Philippe Lazzarini ngày 25/3 cũng cáo buộc Israel ngăn cản các chuyến hàng của tổ chức này đưa vào miền Bắc Dải Gaza, nơi đang có nguy cơ xảy ra nạn đói nghiêm trọng.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 25/3, Pháp kêu gọi "ngừng bắn vĩnh viễn" ở Dải Gaza sau khi Hội đồng Bảo an LHQ lần đầu tiên yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramada, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài. Cụ thể, đại diện thường trực của Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere cho biết "Cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. HĐBA sẽ phải liên tục điều động và ngay lập tức quay trở lại làm việc. Sau khi tháng Ramadan kết thúc vào 2 tuần nữa, cần phải thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn”.

Trong khi đó, Mỹ khẳng định nghị quyết mới được HĐBA LHQ thông qua trong đó yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trên Dải Gaza chỉ có thể được thực hiện khi Hamas bắt đầu thả các con tin. Cụ thể, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nêu rõ: "Lệnh ngừng bắn có thể bắt đầu ngay lập tức với việc thả con tin đầu tiên”. Mỹ đã phủ quyết các dự thảo trước đó và bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu mới nhất của HĐBA. 

Trên thực địa, tngày 25/3, thành phố Ashdod, trung tâm công nghiệp ở miền Nam Israel, đã xuất hiện những tiếng còi báo động rocket đầu tiên sau 2 tháng. Thông báo của Quân đội Israel (IDF) nêu rõ đã phát hiện 8 quả rocket được bắn đi từ Gaza, trong đó 6 quả rơi vào khu trống dân cư, 2 quả bị đánh chặn. Không có thương vong về người hoặc thiệt hại tài sản nào được thông báo. Ashdod cách biên giới Dải Gaza khoảng 25 km, là trung tâm kinh tế, thương mại và hải cảng sầm uất của miền Nam Israel và thường là mục tiêu tấn công của lực lượng Hamas.

Vũ Hội - Lê Ánh (TTXVN)
Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza
Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN