70 học sinh Ấn Độ phải nhập viện sau khi ăn trưa tại trường học

Ngày 26/8, cảnh sát Ấn Độ cho biết 70 học sinh tại trường công Sarvodaya Bal Vidyalaya, ở Sagarpur, Tây Nam Delhi, đã phải nhập viện sau khi ăn trưa tại trường.

Chú thích ảnh
Học sinh dùng bữa tại trường. Ảnh: hindustantimes.com

Cảnh sát đã nhận được thông tin vào tối 25/8 về việc hàng chục em học sinh đã nôn sau khi dùng bữa tại trường. Ban giám hiệu nhà trường cho biết các em học sinh từ 6 - 8 tuổi đã ăn món rau và sau đó được uống nước quả Soya, gây đau bụng và nôn.

Các em đã được đưa tới bệnh viện Deen Dayal Upadhyay và bệnh viện Dada Dev để điều trị. Tình trạng sức khỏe các em hiện ổn định và không còn nguy hiểm.

Cảnh sát đã lấy mẫu thức ăn và đồ uống của trường để kiểm tra.

Chính quyền địa phương đã mở điều tra và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ ăn trưa tại trường học trả lời về việc vụ này.

Chương trình bữa ăn trưa miễn phí đã được Chính phủ Ấn Độ khởi động từ năm 1995 nhằm giải quyết tình trạng thiếu ăn và thúc đẩy học sinh nhập học tại các trường tiểu học công. Năm 2013, ít nhất 22 trẻ đã tử vong và hàng chục em phải nhập viện sau khi ăn trưa tại trường học ở bang Bihar.

Bích Liên (TTXVN)
Nhật Bản: 50 học sinh nhập viện sau khi xuất hiện mùi gas trong trường học
Nhật Bản: 50 học sinh nhập viện sau khi xuất hiện mùi gas trong trường học

Ngày 8/5, hãng tin Kyodo dẫn lời chính quyền tỉnh Osaka của Nhật Bản cho biết 50 học sinh của trường tiểu học Kamei, tại thành phố Yao của tỉnh này, đã phải nhập viện do bị mệt sau khi trong trường xuất hiện mùi khí gas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN