600 thiếu niên Israel không có phản ứng phụ nghiêm trọng do vaccine COVID-19

Israel xác nhận 600 thiếu niên trong độ tuổi 12-16 tại nước này được tiêm vaccine phòng COVID-19 Pfizer/BioNtech không gặp phản ứng phụ nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Israel hiện là quốc gia đi tiên phong trong việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Ảnh: AFP

Ông Boaz Lev, người đứng đầu lực lượng chuyên trách về tiêm vaccine tại Israel ngày 10/3 chia sẻ: “Điều này thật đáng khích lệ”.

Tờ Guardian (Anh) cho biết Bộ Y tế Israel đã đề xuất tiêm vaccine cho những thiếu niên mắc bệnh nền mang nhiều nguy cơ nếu mắc COVID-19. Tuy nhiên, những thiếu niên mắc xơ nang - một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến phổi - không tham gia thử nghiệm lâm sàng này.

Israel đang đi tiên phong về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Hơn nửa dân số nước này đã được tiêm 1 liều vaccine COVID-19. Giới chức Israel đang cân nhắc liệu có tiêm đại trà vaccine COVID-19 cho trẻ em hay không.

Israel là quốc gia nhỏ với dân số 9 triệu người, trong đó có 1/4 dân số dưới 16 tuổi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đến đầu tháng 4, nước này sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho người trưởng thành.

Công ty dược Mỹ Pfizer đang nghiên cứu việc tiêm vaccine COVID-19 với thiếu niên từ 12-15 tuổi và dự kiến thực hiện thử nghiệm lâm sàng với trẻ em từ 5-11 tuổi. Đại học Oxford cũng tuyên bố thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 AstraZeneca với trẻ em từ 6 tuổi. Những nghiên cứu này dự kiến diễn ra trong vài tháng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nước giàu tiêm vaccine COVID-19 cho 1 người/1 giây, nước nghèo chưa có liều nào
Nước giàu tiêm vaccine COVID-19 cho 1 người/1 giây, nước nghèo chưa có liều nào

Theo Liên minh Vaccine Nhân dân, tại các nước giàu, cứ mỗi giây lại có một người được tiêm vaccine COVID-19. Trái lại, phần lớn nước nghèo lại chưa có liều vaccine nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN