6 máy bay Israel đã không kích Syria

Ngày 31/10, một quan chức chính quyền Obama đã xác nhận với kênh CNN rằng, Israel đã tấn công căn cứ không quân Syria vì cho rằng nơi này đang chuẩn bị chuyển một lô tên lửa cho phái Hezbollah. Thông tin này cũng được truyền thông một số nước trong vùng xác nhận.

Cột khói bốc lên sau tiếng nổ lớn tại khu vực Jableh. Ảnh: Reuters


Theo quan chức Mỹ đề nghị giấu tên nói trên, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào căn cứ không quân Syria tại thành phố cảng Latakia sáng sớm ngày 31/10, do lo ngại một lô tên lửa đất đối đất do Nga sản xuất cùng với một số trang bị khác chuẩn bị được chuyển cho Hezbollah. Hiện chưa rõ tại sao Mỹ lại tiết lộ thông tin này, trong bối cảnh vụ việc có thể đẩy Syria hành động trả đũa Israel.

Hãng thông tấn Liban cho biết, có 6 máy bay tiêm kích và do thám của Israel đã bay vào không phận nước này buổi sáng ngày 31/10, tấn công 2 mục tiêu tại Latakia và Damascus. Còn tờ Al-Arabiya của Saudi Arabia dẫn lời các nguồn tin riêng cho biết Israel đã phá hủy nhiều tên lửa đất đối không SA-8 tại Damascus và Latakia. Riêng trang mạng Ynet tại Israel đăng tải nguồn tin giấu tên tại Jerusalem nói là Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau cuộc không kích tại Latakia, để trả đũa cho vụ một máy bay trinh sát của nước này bị Syria bắn hạ chính tại Latakia hôm 22/06/2012.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) - đầu mối thường xuyên nhận được báo cáo từ các nhà hoạt động đối lập - xác nhận có một vụ nổ lớn tại căn cứ không quân gần Jableh, tại thành phố Latakia bên bờ Địa Trung Hải.

Trước đó, Israel đã liên tục phát đi cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn trước việc vũ khí tân tiến, nhất là từ Iran, đến tay Hezbollah qua lãnh thổ Syria. Trên thực tế, hồi tháng 5 vừa qua, không quân Israel đã tiến hành hai cuộc không kích kiểu này nhằm vào lãnh thổ Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về những thông tin trên.


HT (JPost)

Nổ lớn phá hủy căn cứ Syria, nghi do Israel không kích
Nổ lớn phá hủy căn cứ Syria, nghi do Israel không kích

Một căn cứ không quân của quân đội chính phủ Syria gần thành phố duyên hải Latakia được cho là đã bị phá hủy trong đêm 30/10. Nhiều nguồn tin từ Syria và Liban suy đoán, vụ nổ tại đây có thể do một cuộc không kích của Israel từ phía Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN