Nổ lớn phá hủy căn cứ Syria, nghi do Israel không kích

Một căn cứ không quân của quân đội chính phủ Syria gần thành phố duyên hải Latakia được cho là đã bị phá hủy trong đêm 30/10. Nhiều nguồn tin từ Syria và Liban suy đoán, các vụ nổ tại đây có thể do một cuộc không kích của Israel từ phía Địa Trung Hải.

Theo tờ “Time of Israel”, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ nói trên, trong khi trên các mạng Twitter, nhiều nhân chứng cho biết, vụ nổ xảy ra gần Snobar Jableh, ngay phía nam thành phố Latakia.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng vụ nổ có thể là hậu quả một cuộc không kích do Israel tiến hành từ phía biển.

Dải duyên hải của Syria, bao gồm các thành phố quan trọng như Tartous, Latakia và Baniyas, là khu vực sinh sống chủ yếu của cộng đồng người Alawite, trung thành với chính quyền Tổng thống Assad.

Trước đây, vào ngày 6/9/2007, ít nhất 4 máy bay chiến đấu của không quân Israel, bay ở tầm thấp đã vượt qua không phận Syria, tiến hành một sứ mạng ném bom bí mật nhằm vào hai bên bờ sông Euphrates, khu vực cách biên giới với Iraq 150km về phía bắc. Vụ đột nhập này xảy ra sau hàng tháng căng thẳng dâng cao giữa Israel và Syria xung quanh các cuộc tập trận quân sự và huy động quân từ cả hai phía dọc theo cao nguyên Golan.




T.H (Time of Israel)
Syria quyết tự định đoạt tương lai
Syria quyết tự định đoạt tương lai

Trong buổi tiếp đặc phái viên của về Syria của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi ngày 30/10, Tổng thống Syria, Bashar al-Assad khẳng định, chính người Syria sẽ quyết định số phận của sáng kiến đàm phán hòa bình Geneva nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN