Syria quyết tự định đoạt tương lai

Trong buổi tiếp đặc phái viên của về Syria của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi ngày 30/10, Tổng thống Syria, Bashar al-Assad khẳng định, chính người Syria sẽ quyết định số phận của sáng kiến đàm phán hòa bình Geneva nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại nước này.

Tổng thống Bashar al - Assad (phải) tiếp đặc phái viên Brahimi ngày 30/10 ở Damascus. Ảnh:SANA


“Chỉ có người Syria mới có quyền quyết định số phận người Syria”, truyền thông nhà nước Syria dẫn lời ông Assad phát biểu với đặc phái viên Brahimi. Nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh, “chấm dứt ủng hộ các phần tử khủng bố và gây áp lực đối với các quốc gia tài trợ khủng bố là bước đi quan trọng nhất để chuẩn bị cho đối thoại” (ám chỉ quân nổi dậy là “khủng bố”). Theo ông, “thành công bất cứ giải pháp chính trị nào cũng phải liên quan đến việc chấm dứt hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố”.


Truyền hình quốc gia Syria cùng ngày cho biết, đặc phái viên Brahimi cũng đồng ý với Tổng thống Assad rằng chính người Syria cần tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột đang hủy hoại quốc gia này từ tháng 3/2011. “Những nỗ lực tổ chức Hội nghị Geneva đang tập trung vào việc tìm ra giải pháp để tự người Syria đáp ứng và nhất trí với cách giải quyết khủng hoảng càng nhanh càng tốt”, ông Brahim nói. Vị phái viên này hiện đang có mặt ở Damascus nhằm thuyết phục các bên tham gia hội nghị hòa bình Geneva 2.


Trước đó, trong cuộc gặp với ông Brahimi ngày 29/10, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cũng khẳng định rằng chỉ người dân Syria mới có thể lựa chọn tương lai của mình, đồng thời bác bỏ yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức của các nước phương Tây và Arập. Hãng tin SANA của Syria trích lời ông Muallem: “Syria sẽ tham gia hội nghị Geneva 2 trên cơ sở người dân Syria có quyền độc nhất trong lựa chọn tương lai chính trị, chọn người lãnh đạo và bác bỏ mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài”. Ông khẳng định thêm rằng cuộc đối thoại sẽ chỉ diễn ra giữa những người Syria với nhau.


Ngoài ra, Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh: Mọi tuyên bố về tương lai của Syria, đặc biệt là tuyên bố từ London, là “vi phạm quyền của người Syria” và bị coi là điều kiện tiên quyết cho Geneva 2 dù hội nghị thậm chí còn chưa bắt đầu. Ý ông Muallem muốn ám chỉ tới cuộc họp hôm 22/10 của nhóm “Những người bạn của Syria” - nhóm gồm những nước ủng hộ phe đối lập Syria. Tại cuộc họp này, các nước phương Tây và Arập nhất trí với lãnh đạo phe đối lập Syria rằng ông Assad không có vai trò trong tương lai của Syria.


Bất chấp nỗ lực của đặc phái viên Brahimi, triển vọng tổ chức Geneva 2 vẫn chưa chắc chắn vì mới chỉ có phía chính phủ Syria đồng ý tham gia, trong khi phe đối lập gồm một tập hợp những nhóm rời rạc vẫn nhùng nhằng mãi chuyện có dự hội nghị hay không. Liên minh Dân tộc - lực lượng đối lập chính tại Syria - tuyên bố sẽ từ chối tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào nếu ông Assad không từ chức, trong khi một số nhóm phiến quân cảnh cáo sẽ coi bất cứ ai tham dự Geneva 2 là kẻ phản bội.


Hội nghị Geneva 2 do Nga và Mỹ đề xuất nhằm đưa chính phủ và phe đối lập Syria ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua, tuy nhiên hội nghị liên tục bị trì hoãn vì nhiều lý do.


Dương Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN