56 năm thành lập ASEAN: Lào tổ chức trang trọng lễ thượng cờ kỷ niệm

Sáng 8/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Ngoại giao Lào đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967-8/8/2023) và 26 năm ngày Lào là thành viên chính thức của tổ chức này (23/7/1997 - 23/7/2023). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith chủ trì buổi lễ.

Chú thích ảnh
Các quan khách tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự lễ thượng cờ có bộ trưởng các bộ của Lào liên quan 3 trụ cột chính trong Cộng đồng ASEAN, đại sứ các nước ASEAN và các nước đối tác đối thoại tại Lào cùng đông đảo các cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh trong 56 năm qua, ASEAN đã từng bước mở rộng cả về số lượng thành viên cũng như sự hợp tác, khẳng định mục tiêu nhất quán của ASEAN vẫn luôn là hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển.

Theo ông Saleumxay, với tư cách là một tổ chức khu vực liên chính phủ, thống nhất trong đa dạng, ASEAN đã góp phần vào tiến trình chung thúc đẩy và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Năm 2015, ASEAN đã thành lập Cộng đồng ASEAN gồm 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. ASEAN hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và được dự đoán sẽ vươn lên vị trí thứ 4 trong thời gian tới. Hợp tác của ASEAN với các đối tác bên ngoài ngày càng sâu rộng thông qua các cơ chế do ASEAN khởi xướng, do ASEAN dẫn dắt và lấy ASEAN làm trung tâm, mang lại lợi ích cho cả ASEAN và các đối tác bên ngoài.

Chú thích ảnh
 Đội tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith nhấn mạnh Lào coi trọng ASEAN; khẳng định trong suốt 26 năm qua các cơ quan ban ngành của Lào đã tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động và hợp tác của ASEAN, điều không chỉ góp phần vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN và mang lại những lợi ích thiết thực cho Lào mà còn giúp nâng cao vị thế của nước này trên trường khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết năm 2024, Lào sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN lần thứ 3 đúng vào thời điểm ASEAN đang tập trung nỗ lực thực hiện đầy đủ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, đồng thời khẳng định Lào sẽ cùng các nước khác đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025. Theo ông Saleumxay, đây cũng là một cơ hội không chỉ giúp nâng cao vai trò và vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế mà còn để quảng bá văn hóa và truyền thống của Lào, cũng như Năm Du lịch Lào 2024. Do đó, Lào đang thực hiện mọi công tác chuẩn bị cần thiết để đảm bảo sẽ đảm đương thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024.

Chú thích ảnh
Các quan khách tham dự buổi lễ chụp ảnh chung dưới quốc kỳ Lào và cờ ASEAN. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thành lập ngày 8/8/1967, hiện gồm 10 quốc gia thành viên là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Lễ thượng cờ hằng năm vào ngày kỷ niệm thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Lễ Thượng cờ kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN
Lễ Thượng cờ kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN

Sáng 8/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2023) và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2023), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Lễ Thượng cờ ASEAN 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN