Lễ Thượng cờ kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN

Sáng 8/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2023) và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2023), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Lễ Thượng cờ ASEAN 2023.

Đại sứ, đại biện, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng tham dự.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Lễ Thượng cờ ASEAN vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN 8/8 hằng năm là thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN. Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của Hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN.

Tại Lễ Thượng cờ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, kể từ khi được thành lập cách đây 56 năm, ASEAN không ngừng lớn mạnh, từng bước trở thành lực lượng trung tâm trong mọi tiến trình khu vực, thể hiện tầm nhìn về một Cộng đồng sống trong hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Hình ảnh Đông Nam Á đoàn kết, hòa hiếu, linh hoạt cũng theo đó vươn xa tới những chân trời mới, lan tỏa tới những vùng đất mới cả ở châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới.

Chú thích ảnh
Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: TTXVN

Nhờ đó, quan hệ của ASEAN với thế giới trở nên rộng mở hơn, phong phú hơn và bền chặt hơn. Quan hệ của ASEAN với các đối tác không chỉ tăng về lượng mà còn biến về chất, những mối quan hệ này đã đóng góp cho ASEAN duy trì tăng trưởng cao, đạt 5,5% trong năm 2022, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Có thể nói đây chính là bằng chứng cho bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, thành công của Việt Nam trên bước đường hội nhập đổi mới có hình bóng của ASEAN và đáp lại, trong thành công của ASEAN có sự góp mặt của Việt Nam. Bên cạnh đó, quan hệ giữa Việt Nam với các thành viên khác trong gia đình ASEAN cũng là những “viên gạch” xây dựng nên mái nhà chung Cộng đồng ASEAN lớn mạnh, bền vững ngày nay.

Chú thích ảnh
Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, với lợi thế về vị trí địa chiến lược, nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và mong muốn hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện, ASEAN còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, mặc dù thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu còn nhiều bấp bênh, môi trường địa chính trị tiếp tục biến động và cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, Cộng đồng ASEAN đã chứng tỏ được khả năng tự cường, linh hoạt và chủ động thích ứng để vượt qua thách thức.

Kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 vừa qua cho thấy ASEAN đang thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong những vấn đề phản ánh nhu cầu của thời đại như kinh tế số, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu...

Chú thích ảnh
Đại diện các nước thành viên ASEAN cùng các đại biểu dự tễ thượng cờ. Ảnh: TTXVN

ASEAN đang xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045 để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, tranh thủ tốt hơn các cơ hội, ứng phó tốt hơn với các thách thức trong 20 năm tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng với nền tảng vững chắc, dày công vun đắp nửa thế kỷ qua cộng hưởng với những khát vọng của mình, ASEAN sẽ trở thành một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững và là tâm điểm tăng trưởng của khu vực và thế giới.

Việt Đức (TTXVN)
Lễ thượng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô
Lễ thượng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

Sáng 9/5, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đảo, chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ ra thăm (9/5/1961 - 9/5/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN