53 người bị thiệt mạng trong vụ sập nhà tại Hồ Nam, Trung Quốc

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV ngày 6/5 đưa tin số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này hồi tuần trước đã lên tới 53 người. Giới chức Trung Quốc thông báo kết thúc hoạt động tìm kiếm các nạn nhân của vụ sập tòa nhà sau 1 tuần nỗ lực. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập nhà ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 1/5/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo nguồn tin trên, công tác tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường tòa nhà sập tại quận Vọng Thành, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã hoàn tất. Những người bị mắc kẹt và mất liên lạc trong đống đổ nát đã được tìm thấy. Có 10 người được giải cứu và 53 người thiệt mạng. 

Nạn nhân sống sót thứ 10 đã được cứu ra lúc nửa đêm 5/5 sau khi bị mắc kẹt gần 6 ngày trong đống đổ nát.

Tòa nhà cao tầng, bao gồm các căn hộ, một khách sạn và 1 rạp chiếu phim, đã bị đổ sập hôm 29/4. Hơn 700 nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 người, trong đó có chủ tòa nhà và 1 nhóm giám sát an toàn.

Ngày 30/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu hộ "bằng mọi giá", đồng thời yêu cầu điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân của vụ sập nhà.

Minh Châu (TTXVN)
Vụ sập nhà tại Trung Quốc: Cứu thêm được 1 người còn sống sót
Vụ sập nhà tại Trung Quốc: Cứu thêm được 1 người còn sống sót

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 2/5, lực lượng cứu hộ đã cứu thêm được 1 người còn sống sót ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập tòa nhà xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này hôm 29/4. Như vậy, đây là người thứ 8 được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi vụ sập nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN