2,5 triệu trẻ em Syria có nguy cơ thất học

Tổ chức Save The Children ngày 12/7 cho biết hơn 1/5 số trường học của Syria đã bị phá hủy trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua, đe dọa tới nhu cầu học tập của 2,5 triệu trẻ em nước này.

Một học sinh tại Damacus đang đọc những ghi chép còn sót lại sau khi trường của cậu bị đánh bom. Ảnh: Internet.


Cuộc nội chiến này cũng khiến các cuộc giao tranh ảnh hưởng tới việc học của trẻ em (trường học bị bắn phá, giáo viên bị tấn công, còn trẻ em thì bị buộc phải tham chiến) năm ngoái tăng vọt. Theo thống kê của tổ chức này, có tới hơn 70% trong số 3.600 vụ giao tranh như vậy trong năm 2012 xảy ra tại Syria.

Báo cáo cũng dẫn nghiên cứu mới đây của tổ chức UNESCO cho thấy 48,5 triệu trẻ em sống trong những vùng xung đột khắp thế giới đang bị thất học, hơn một nữa số này thuộc lứa tuổi tiểu học.

Save The Children kêu gọi tăng cường trợ giúp nhân đạo vào lĩnh vực giáo dục. Từ tháng 1/2013, Syria đã yêu cầu Liên hợp quốc tài trợ 45 triệu USD để đầu tư vào giáo dục, tuy nhiên, đến tháng 6, nước này mới nhận được 9 triệu USD. Theo Save The Children, việc cấp quỹ hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp như vậy là "quá thấp".

Tổ chức này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường viện trợ giáo dục, coi hành vi làm tổn hại nền giáo dục trẻ em là tội phạm, nghiêm cấm các lực lượng vũ trang sử dụng trường học, phối hợp với trường học và cộng đồng đưa ra các biện pháp đảm bảo rằng trường học là nơi dành cho học tập, nhất là vào thời điểm diễn ra xung đột.


Lê Hoàng
(Theo Reuters)
Trẻ em Syria bị sử dụng làm bia đỡ đạn
Trẻ em Syria bị sử dụng làm bia đỡ đạn

Một báo cáo của Liên Hợp quốc đưa ra ngày 12/6 cho biết trẻ em đang bị sử dụng làm bia đỡ đạn, làm mục tiêu cho lính bắn tỉa và bị tra tấn, lạm dụng trong cuộc chiến tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN